Bắc Ninh huy động mọi nguồn lực ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đó là ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vào sáng 7/5.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phát hiện 15 bệnh nhân mắc COVID-19, bao gồm 6 bệnh nhân tại huyện Thuận Thành, 1 bệnh nhân tại thành phố Bắc Ninh, 1 bệnh nhân tại huyện Lương Tài, 2 bệnh nhân tại thị xã Từ Sơn và 5 bệnh nhân ở huyện Tiên Du.

Thực hiện rà soát, khoanh vùng, phòng, chống dịch bệnh, tỉnh đã rà soát được 552 trường hợp F1; 3.619 trường hợp F2 và 2.647 trường hợp F3. Lũy tích từ ngày 29/4 đến nay, Bắc Ninh đang thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế 62 trường hợp, cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung 163 trường hợp, cách ly tại khách sạn 1.177 trường hợp và 3.369 trường hợp đang cách ly tại nhà.

Bắc Ninh đã thiết lập cách ly vùng y tế tại 16 xóm, thôn, khu phố (bao gồm 8 thôn của xã Mão Điền, huyện Thuận Thành; 2 thôn của xã An Thịnh, huyện Lương Tài; 3 thôn của xã Liên Bão, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du; 2 xóm của khu phố Đa Hội, thị xã Từ Sơn và 1 khu thuộc phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh). Bên cạnh đó, tỉnh tiến hành lấy gần 10.900 mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 tại cộng đồng ở 16 xóm, thôn, khu phố trên.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, phân tích tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề xuất các phương hướng, giải pháp khống chế, phòng chống dịch bệnh, trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đã thống nhất nhận định, tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp; đặc biệt, trong tỉnh, sau 2 ngày phát hiện 15 ca mắc COVID-19, nên Bắc Ninh sẽ huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh. Trước mắt, các đơn vị chức năng thần tốc truy vết, rà soát, khoanh vùng dập dịch, thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “bốn tại chỗ”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng chỉ đạo ngành Y tế rà soát, tăng cường năng lực đội ngũ y, bác sĩ, vật tư, sinh phẩm y tế, nâng cao khả năng xét nghiệm; các huyện chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất cho khu cách ly tập trung, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo các cấp chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, phân công, xác định nhiệm vụ cho từng bộ phận, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chú trọng đảm bảo an toàn tại các cơ sở y tế, khu cách ly, khu công nghiệp nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh. Trong đó, đảng viên cần gương mẫu đi đầu, phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân không chủ quan lơ là, không hoang mang lo lắng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Liên quan đến vấn đề chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương xây dựng kế hoạch phù hợp vừa bảo đảm nhiệm vụ bầu cử vừa bảo đảm an toàn phòng dịch…

Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.