Bạc Liêu: Yêu cầu phụ huynh học sinh xin lỗi do đã phát tán clip xúc phạm thầy giáo

Ngày 5/12, UBND thành phố Bạc Liêu, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu, Trường Trung học cơ sở Trần Huỳnh phối hợp tổ chức buổi họp báo, yêu cầu phụ huynh học sinh xin lỗi công khai việc đã phát tán clip xúc phạm giáo viên của trường, gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.

Tại buổi họp, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Huỳnh, ông Vưu Thanh Tùng cho biết: Việc bà Dương Ngọc Ánh đăng clip xúc phạm danh dự thầy giáo Hồ Văn Khánh là hành động sai trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà trường cũng như danh dự giáo viên. Do đó, tại buổi họp này, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Huỳnh yêu cầu phụ huynh học sinh đưa ra lời giải thích và xin lỗi để tránh những ảnh hưởng không tốt đến thầy Hồ Văn Khánh và nhà trường.

Chú thích ảnh
 Ông Nguyễn Quốc Hùng, chồng bà Dương Ngọc Ánh tại buổi họp báo. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN.

Thầy Hồ Văn Khánh, giáo viên môn Địa Lý, Trường Trung học cơ sở Trần Huỳnh cho biết rất buồn và sốc khi bị phụ huynh xúc phạm danh dự. Tuy nhiên cộng đồng mạng xã hội cũng như đồng nghiệp, học trò đã nhìn nhận đúng vấn đề. Theo thầy Khánh, tại buổi họp hôm nay, thầy chỉ cần lời xin lỗi từ phụ huynh học sinh để “lấy lại danh dự cho bản thân và cho ngành giáo dục”.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quốc Hùng, chồng bà Dương Ngọc Ánh thay mặt vợ gửi lời xin lỗi chân thành và mong muốn thầy Hồ Văn Khánh, Ban Giám hiệu nhà trường cũng như toàn thể phụ huynh học sinh tha lỗi, bỏ qua vì hành động nóng vội, thiếu kiểm soát của bà Ánh.

Theo Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu Trần Bằng Phi, đây là sự việc đáng tiếc. Tại cuộc họp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với lãnh đạo UBND thành phố Bạc Liêu trước đó đã xác định trong vụ việc này, bà Dương Ngọc Ánh đã sai hoàn toàn và sẽ nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan, nếu bà Ánh vi phạm về việc đưa tin lên mạng sẽ xử lý thích đáng.

Trước đó, từ chiều ngày 3 đến 4/12 trên mạng xã hội Facebook có tên Anhngoc Duong đăng tải và lan truyền clip khoảng gần 4 phút về cuộc chất vấn của một nữ phụ huynh tên Dương Ngọc A.., phụ huynh học sinh trường Trung học cơ sở Trần Huỳnh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu với thầy giáo Hồ Văn Khánh của trường này. 

Nguyên nhân khiến vị phụ huynh đến tận trường để “chất vấn” thầy giáo, là do con gái của nữ phụ huynh này bỏ quên chiếc quần short đen trong ngăn bàn trong buổi học sáng 30/11. Buổi chiều, những học sinh khác đi dọn vệ sinh thấy chiếc quần đã mang lên bỏ trên mặt bàn giáo viên. Tới giờ học, thấy chiếc quần trên bàn, thầy Khánh bảo học sinh mang bỏ vào thùng rác.

Chiều 3/12, vị phụ huynh này đến trường tìm thầy Khánh đòi thầy phải trả chiếc quần của con gái hoặc đền tiền với nhiều lời lẽ xúc phạm và quay clip đưa lên Facebook. Tuy nhiên, sau khi bị dân mạng phản ứng gay gắt, phát tán số điện thoại cùng thông tin về nơi đang làm việc… vị phụ huynh này đã chủ động gỡ clip, tắt điện thoại và khóa trang Facebook cá nhân.

Nhật Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.