Bạc Liêu thả 4,2 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Ngày 10/4, ngành nông nghiệp huyện Đông Hải (Bạc Liêu) phối hợp với Đồn Biên phòng Gành Hào tổ chức thả 4,2 triệu con tôm giống tại cửa biển Gành Hào. Đây là khu vực các loại giống thủy sản dễ sinh sống, có khả năng phục hồi, tái tạo.
Chú thích ảnh
Bạc Liêu thả 4,2 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thường niên của ngành nông nghiệp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản, tránh tình trạng đánh bắt tận diệt dẫn đến cạn kiệt nguồn thủy sản ven biển… Đồng thời, từng bước tái tạo nguồn thủy sản có nguy cơ bị đe dọa, tuyệt chủng.

Những năm gần đây, ngành thủy sản Bạc Liêu đã có bước phát triển trong các lĩnh cực khai thác, nuôi trồng, dịch vụ thủy sản, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển của Tổ quốc.

Để chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bạc Liêu vận động và đề nghị sự quan tâm tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và nguồn lợi thủy sản.

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc các quy định về việc phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm chung tay cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, tích cực tham gia bám biển, duy trì hoạt động khai thác vùng biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Tin, ảnh: Nhật Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.