Bạc Liêu mất trắng 2470 ha tôm vì thời tiết

Do thời tiết diễn biến mưa-nắng thất thường, nên trong tuần qua, tại Bạc Liêu, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại hơn 180ha, nâng tổng diện tích bị thiệt hại từ đầu năm đến nay trên 2.470ha.

Do thời tiết diễn biến mưa-nắng thất thường, nên trong tuần qua, tại Bạc Liêu, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại hơn 180ha, nâng tổng diện tích bị thiệt hại từ đầu năm đến nay trên 2.470ha.

Để hạn chế thiệt hại và chủ động phòng tránh dịch bệnh, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người nuôi tôm không thải nước ô nhiễm ra kênh nội đồng, tiến hành cải tạo lại ao đầm đúng kỹ thuật, không vội thả tôm nuôi mới khi chưa xử lý môi trường ao nuôi.

Bạc Liêu mất trắng 2470 ha tôm vì thời tiết ảnh 1

Tôm chết trắng ở đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh internet.

Đánh giá về tình hình sản xuất nông nghiệp từ đầu năm đến nay, ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, cho rằng: sản xuất nông nghiệp hiện nay gặp nhiều rủi ro và thiếu bền vững, do chất lượng con giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản kém chất lượng.

Do vậy, cùng với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của ngành nông nghiệp, UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành làm tốt công tác phối hợp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận làm ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân. Trong thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn do người nông dân chưa quan tâm đến việc cải tạo môi trường ao nuôi; những trở ngại trong vận hành, cung cấp nước mặn ở các xã vùng ngọt áp dụng mô hình tôm - lúa...

Ngành nông nghiệp đã đưa cán bộ kỹ thuật về vùng có diện tích tôm nuôi bị chết hướng dẫn người nuôi cách xử lý ao đầm đúng kỹ thuật để hạn chế thiệt hại và ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan trên diện rộng; xét nghiệm mẫu nước, tôm giống trước khi thả nuôi… Đồng thời ngành nông nghiệp đang phối hợp với ngành ngân hàng tỉnh hỗ trợ vốn để người nuôi tôm khôi phục sản xuất.

Cao Thăng

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.