Bạc Liêu: Hơn 1.000 ha đất nuôi tôm hoang hóa vì thiếu nước

Hơn 1.000 ha đất nuôi trồng thủy sản thuộc 2 xã Vĩnh Trạch Đông và Hiệp Thành (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đứng trước nguy cơ bị bỏ hoang vì thiếu nước để nuôi tôm.

Hơn 1.000 ha đất nuôi trồng thủy sản thuộc 2 xã Vĩnh Trạch Đông và Hiệp Thành (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đứng trước nguy cơ bị bỏ hoang vì thiếu nước để nuôi tôm.

Bạc Liêu: Hơn 1.000 ha đất nuôi tôm hoang hóa vì thiếu nước ảnh 1

Một ao tôm tại xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu.Ảnh:Huỳnh Sử - TTXVN.

Hiện nay, 11 con kênh trên địa bàn đã bị bồi lắng cạn kiệt, không lấy được nước từ biển vào các vuông nuôi tôm. Hàng trăm hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Khrmer đã phải tìm việc khác để có thu nhập nuôi gia đình. Trong tổng diện tích trên, hơn 500 ha là của Công ty Duyên Hải. Tuy nhiên, nhiều năm nay, công ty này đã phá sản, diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm về quyền quản lý cũng như tổ chức sản xuất.


Tình trạng này đã xảy ra một thời gian nhưng chính quyền địa phương của 2 xã không kiến nghị tới cơ quan quản lý để có giải pháp khắc phục như đầu tư kinh phí nạo vét, khơi thông lòng kênh lấy nước nuôi tôm. Khi được hỏi, lãnh đạo 2 xã cho biết chưa nghe dân phản ánh trực tiếp về vấn đề này. Trong khi đó, dọc theo tuyến đê biển Đông thuộc huyện Hòa Bình tới huyện Đông Hải, các kênh thông ra biển đều được nạo vét thông suốt, việc lấy nước thuận tiện giúp người dân phát triển nghề nuôi tôm nên đời sống nông dân tại khu vực này khá sung túc.

Hiện, người dân ở địa bàn 2 xã Vĩnh Trạch Đông và Hiệp Thành mong muốn cơ quan quản lý các cấp nhanh chóng khảo sát tình hình và có biện pháp cấp bách để khơi thông 11 con kênh thủy lợi đưa vào phục vụ sản xuất. Theo đó, hàng trăm hộ dân tại địa bàn có điều kiện cải thiện cuộc sống của mình từ nghề nuôi trồng thủy sản.



Cao Thăng

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trong đó có giải pháp tận dụng vỏ và thịt quả cà phê để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.
Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế, thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.