Bạc Liêu đề xuất lễ hội “Dạ cổ hoài lang" là lễ hội cấp quốc gia

Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu đã giao ngành chức năng nghiên cứu, đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất lễ hội “Dạ cổ hoài lang” thành lễ hội cấp quốc gia.
Thực hiện Thông tư 04 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên cơ sở chọn lọc các di sản văn hóa phi vật thể đã kiểm kê, Ban kiểm kê tỉnh Bạc Liêu nhận thấy lễ hội “Dạ cổ hoài lang” đạt giá trị tiêu biểu có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương; phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ; có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài; được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ", do đó cần thiết lập hồ sơ và đưa vào danh mục lễ hội văn hóa cấp quốc gia. 
 Bạc Liêu đề xuất lễ hội “Dạ cổ hoài lang" là lễ hội cấp quốc gia ảnh 1

Tiết mục văn nghệ lễ Giỗ tổ cổ nhạc của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu tại Lễ hội. Ảnh: Huỳnh Sử /TTXVN

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trong chương trình hành động về du lịch của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã giao ngành chức năng nghiên cứu, đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất lễ hội “Dạ cổ hoài lang” thành lễ hội cấp quốc gia. Đề xuất này dựa trên các căn cứ là nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ của Việt Nam đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào cuối năm 2013. Bạc Liêu đã xây dựng khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, trong đó có hạng mục trưng bày về lịch sử và con đường phát triển của bản Dạ cổ hoài lang. “Dạ cổ hoài lang” là lễ hội cấp tỉnh của Bạc Liêu được tổ chức 2 năm một lần… 
Trước khi thực hiện Thông tư 04 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bạc Liêu đã bước đầu kiểm kê di tích, di sản văn hóa theo Chỉ thị 03/2006/CT–UBND của UBND tỉnh ngày 4/7/2006. Kết quả đã kiểm kê được các di sản văn hóa phi vật thể bao gồm: Dạ cổ hoài lang, đờn ca tài tử Nam bộ, văn học dân gian, lễ hội Nghinh Ông, lễ hội Kỳ Yên, lễ hội Quán âm Nam Hải, lễ hội Dạ cổ hoài lang, lễ hội Ok Om Bok, nghề rèn, nghề làm muối, nghề dệt, nghề đan đát, nghề hốt thuốc Bắc, nghề hốt thuốc Nam, nghề Kim hoàn… 
Như Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.