Bạc Liêu đề nghị Hậu Giang và Sóc Trăng hỗ trợ để thu hoạch lúa Hè Thu

Ngày 29/8, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có công văn gửi UBND hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho người và phương tiện thu hoạch lúa vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu để thu hoạch lúa vụ Hè Thu.
Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa vụ Hè Thu trên địa bàn huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu).

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, hiện nay, tỉnh đã và đang thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2021, nhưng qua rà soát, thống kê phương tiện thu hoạch lúa như máy cắt, gặt đập liên hợp trong tỉnh chỉ mới đáp ứng được từ 50 - 60%, cần hỗ trợ ngoài tỉnh khoảng từ 40 - 50% số phương tiện thu hoạch lúa mới đảm bảo tiến độ thu hoạch.

Vì vậy, UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu tạo điều kiện, cho phép người và phương tiện thu hoạch lúa được di chuyển vào tỉnh Bạc Liêu để phục vụ thu hoạch lúa.

Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; trước hết là việc tiêu thụ nông sản, lúa vụ Hè Thu.

Tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tiếp nhận người và phương tiện thu hoạch lúa hoạt động trong “vùng xanh” để vừa phục vụ thu hoạch lúa, vừa đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, ưu tiên hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh cho người làm việc theo phương tiện thu hoạch lúa.

Chú thích ảnh
Vận chuyển lúa Hè Thu trên địa phận huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, vụ lúa Hè Thu 2021, tỉnh có 59.000 ha với sản lượng ước đạt trên 331.000 tấn. Hiện nay, máy gặt đập trong tỉnh hiện có 253 máy, với diện tích thu hoạch lúa rất lớn thì việc đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa trên địa bàn trong thời gian thu hoạch rộ là rất khó.

Qua nắm tình hình thực tế sản xuất cho thấy, sản lượng lúa để lại tiêu thụ trong dân và được các đơn vị liên kết bao tiêu sản lượng thu mua chỉ chiếm khoảng 40%, còn lại 60% sản lượng do các thương lái trong và ngoài tỉnh thu mua.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã và đang tỉnh áp dụng cách ly y tế toàn thành phố Bạc Liêu; thị xã Giá Rai và các huyện còn lại áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ 3 giờ ngày 23/8/2021. Vì vậy, đến thời điểm này các thương lái đến địa phương còn ít nên khâu thu mua và tiêu thụ lúa cũng còn gặp nhiều khó khăn.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.