Bạc Liêu đăng cai tổ chức Festival nghề muối Việt Nam

Ngày 2/8, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về phối hợp tổ chức Festival nghề muối Việt Nam năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, nâng cao giá trị nghề muối truyền thống của Việt Nam và Bạc Liêu.
Chú thích ảnh
Cánh đồng sản xuất muối tại Bạc Liêu.

Dự kiến, Festival nghề muối Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 12/2024 với chủ đề “Nâng tầm giá trị hạt muối Việt Nam” với 30 nội dung chính (trong đó có 25 nội dung do tỉnh thực hiện và 5 nội dung phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Liên Minh hợp tác xã tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 lồng ghép vào chuỗi hoạt động của Festival nghề muối.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, muối Bạc Liêu (còn gọi là muối Ba Thắc) là thương hiệu dân gian nổi tiếng từ lâu đời, gắn liền với người làm muối và trở thành nghề truyền thống của người dân xứ biển. Với gần 1.500 ha, Bạc Liêu là địa phương có diện tích sản xuất muối lớn của cả nước. Việc tổ chức Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2024 nhằm hướng đến nâng tầm giá trị hạt muối, giúp người dân sống được từ nghề, bảo tồn và phát triển theo hướng bền vững, tăng cường quảng bá, nâng tầm, mở rộng thị trường cho hạt muối Ba Thắc (Bạc Liêu).

Ông Phạm Văn Thiều mong muốn, thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có hỗ trợ thiết thực, gắn với tập quán sinh hoạt, sản xuất của người dân để hoạt động hiệu quả, thu hút ngày càng đông người tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình. UBND tỉnh Bạc Liêu thống nhất cao với các hoạt động phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong khuôn khổ Festival nghề muối Việt Nam, qua đó giúp tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm của tỉnh...

Tỉnh Bạc Liêu có 245 hợp tác xã, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển ổn định, nhu cầu thành lập mới các hợp tác xã tiếp tục tăng (nhất là  nông nghiệp). Hoạt động của các hợp tác xã tiếp tục chuyển biến tích cực, tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập cho các hộ thành viên. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã ngày càng cải thiện, đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên. Nhưng ở Bạc Liêu cũng gặp một số khó khăn. Cụ thể, phần lớn các hợp tác xã có quy mô nhỏ cả về nguồn vốn và số lượng thành viên bình quân trên một hợp tác xã. Số lượng hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới tăng nhưng hoạt động hiệu quả thấp, thiếu bền vững. Nhiều hợp tác xã sản xuất nhỏ lẻ, chưa gắn với nhu cầu của thị trường, thiếu nhân lực quản trị, lao động đã qua đào tạo cũng như vốn sản xuất. Việc hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp với doanh nghiệp còn chậm, quy mô nhỏ, thiếu bền vững...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đánh giá cao sự quan tâm, chủ trương, chính sách của Bạc Liêu trong hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu tích cực phát triển các mô hình sản xuất - kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, góp phần nâng cao, phát triển kinh tế tập thể, đời sống của người dân. Các sở ban, ngành, địa phương cần quan tâm, hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu cần có giải pháp thiết thực để tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, thu hút nhiều thành viên tham gia hơn nữa. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ hỗ trợ, phối hợp cùng tỉnh thực hiện các hoạt động chính tại Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2024.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.