Bạc Liêu có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/10, UBND tỉnh Bạc Liêu, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2020.
Chú thích ảnh
Các tập thể được tặng Bằng khen UBND tỉnh vì có thành tích trong xây dựng nông thôn mới. 

Theo ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, trong xây dựng nông thôn mới, mặc dù nguồn lực địa phương còn hạn chế, song với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều chỉnh mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả đã vượt gấp đôi chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh thứ 2 của Đồng bằng sông Cửu Long (sau thành phố Cần Thơ) có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đạt được những kết quả trên, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia, trong đó, tập trung xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, 100 ấp có đường giao thông liên ấp, 49/49 xã có đường ô tô đến trung tâm. Các địa phương vận động nhân dân hiến hàng chục nghìn m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và đầu tư chỉnh trang nhà ở, tạo cảnh quan, môi trường... Diện mạo nông thôn của tỉnh khởi sắc, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên cơ sở những thành tựu đạt được, Bạc Liêu xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, phấn đấu có 5/7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao; huyện Phước Long, thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; 15/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm; chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhiều mô hình phát triển kinh tế được nhân rộng, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 3%. Theo ước tính, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của Bạc Liêu giảm còn dưới 1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng; 99,8% hộ nông dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Hơn 71% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch an toàn theo quy chuẩn Việt Nam 02-BYT. Số hộ sử dụng điện đạt trên 99%.

Đến nay, Bạc Liêu có 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 67/67 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Phước Long được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2017.

Tuy nhiên, qua thực hiện, một số tiêu chí đạt thấp như: Tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở vật chất trường học. Một số xã đã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí cũ. Một số tiêu chí quan trọng chỉ đạt ở mức thấp so với bộ tiêu chí mới... Đường giao thông nông thôn, chủ yếu đường liên ấp ở một số xã được đầu tư xây dựng có chiều rộng mặt đường hẹp, chỉ đáp ứng nhu cầu thông xe 2 bánh, chưa đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa. Một số nơi còn tập trung nhiều nguồn lực cho tiêu chí cơ sở hạ tầng mà ít quan tâm đến các tiêu chí không cần nhiều vốn...

Tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm trình Quốc hội phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, đồng thời, phê duyệt Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu các cấp...

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Trần Văn Môn đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh thời gian qua. Theo ông Trần Văn Môn, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự vào cuộc tích cực của tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, với nhiều cách làm sáng tạo, chủ động đã đưa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp. Bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc; kết cấu hạ tầng nông thôn được phát triển đồng bộ.

Đặc biệt, kết quả đạt được của tỉnh Bạc Liêu góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 9/2020, cả nước có 12 đơn vị cấp tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 157 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gần 5.400 xã (chiếm hơn 60% số xã cả nước) đạt chuẩn nông thôn mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen 60 cá nhân, 24 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011- 2020.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.