Bạc Liêu cần 250 tỷ đồng khắc phục, ổn định lâu dài kè đê biển

Ông Lê Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, nhằm đảm bảo trước mắt cũng như lâu dài về an toàn kè đê biển, tỉnh Bạc Liêu cần nguồn vốn khoảng 250 tỷ đồng để đầu tư khắc phục, gia cố, sữa chửa, xây dựng lại kè đê biển đã bị sạt lở, vỡ đê trong những ngày qua.
Bạc Liêu cần 250 tỷ đồng khắc phục, ổn định lâu dài kè đê biển ảnh 1

Lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu khẩn trương khắc phục kè đê biển Nhà Mát.

Theo tính toán ban đầu, nguồn vốn này tỉnh sẽ đầu tư khoảng 40 tỷ đồng để triển khai nhanh biện pháp khắc phục không cho sạt lở và sụt lún phát sinh thêm. Cụ thể, ia cố kè Gành Hào, kè Nhà Mát và cầu Chiên Túp 1.

Các giải pháp được lựa chọn trước mắt là gia cố lại các hư hỏng, hoàn thiện lại mái kè, tường kè, hành lang sau lưng tường kè, sử dụng Tetrapod đặt trên mái kè để phá sóng...

Về ổn định chắc chắn lâu dài, địa phương cần nguồn vốn khoảng 210 tỷ để thực hiện giải pháp gây bồi, tạo bãi và giảm sóng từ xa để hạn chế sóng biển đánh trực tiếp vào thân kè; trong đó, kinh phí đầu tư kè Gành Hào 150 tỷ đổng, cầu Chiên Túp 1 và kè Nhà Mát 60 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, đây là nguồn vốn khá lớn, vượt khả năng của tỉnh trong khi địa phương còn nhiều khó khăn, tỉnh rất cần sự hỗ trợ từ Chính phủ, bộ, ngành Trung ương.

Đáng quan tâm hơn, đây là những công trình, dự án cấp thiết, nếu không được đầu tư xây dựng khẩn cấp thì nguy cơ xảy ra sạt lở, vỡ kè khó lường. Trong khi đó, thiên tai, triều cường, sóng biển được dự báo diễn biến ngày một cực đoan.

Theo báo cáo nhanh của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 12/2 đến nay trên địa bàn xảy ra 3 điểm sạt lở, vỡ kè đê biển nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở, vỡ kè đê biển dài 24m đoạn từ Nhà hàng Hương Biển, khu du lịch Nhà Mát đến đồn Biên phòng Nhà Mát, (thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu)...

Theo ghi nhận, tại các điểm sạt lở, vỡ kè xảy ra vào ban đêm nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc ứng phó cũng như sơ tán, di dời tài sản cho người dân. Nhiều nhà dân sống ở khu vực này bị ngập nước, hư hỏng, thiệt hại tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng, cuộc sống sinh dân sinh, sản xuất, kinh doanh của người dân nơi đây bị gián đoạn.

Ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, nguyên nhân xảy ra thiên tai trong những ngày qua là do triều cường dâng cao, kèm theo sóng to, gió mạnh tác động vào tường kè tạo ra các cột sóng cao từ 5-10m. Đặc biệt, trong những ngày qua, mực nước đỉnh triều dâng cao vượt báo động III từ (0,1 – 0,2m), cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 2 nên nhiều điểm, đoạn kè đê biển bị sạt lở, vỡ trầm trọng.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Vùng 2 Hải quân phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng”.

Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 29/9, tại TP Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026)...

Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Ngày 29/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển, đảo và cung cấp thông tin cho báo chí về quyền con người năm 2026 cho hơn 120 cán bộ, công chức, viên chức và phóng viên, nhà báo trên địa bàn thành phố.