Bắc Kinh phản đối Mỹ cấm mua thiết bị mạng viễn thông của các công ty Trung Quốc 

Ngày 19/6, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch cấm mua thiết bị mạng viễn thông của các công ty Trung Quốc bị cho là mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ như Huawei và ZTE.
Chú thích ảnh
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định: "Mỹ dù không có bất cứ bằng chứng gì nhưng vẫn lấy cớ an ninh quốc gia và quyền lực nhà nước để trấn áp các công ty của Trung Quốc. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng viện khái niệm an ninh quốc gia và chấm dứt việc chính trị hóa các vấn đề kinh tế".

Về phần mình, người phát ngôn tập đoàn viễn thông Huawei chỉ trích động thái trên của FCC "là sai lầm và không cần thiết". Huawei cho biết "việc cấm mua thiết bị, dựa trên sự đánh giá võ đoán, liên quan đến quốc gia hoặc nhãn hiệu của sản phẩm đó, là không thỏa đáng, phân biệt đối xử và sẽ không bảo vệ sự toàn vẹn của các mạng thông tin hoặc chuỗi cung ứng của Mỹ".

Theo quy định được thông qua trong cuôc họp ngày 17/6, FCC cũng có thể thu hồi việc cấp phép thiết bị đã cấp trước đó cho các công ty Trung Quốc. Quyền Chủ tịch FCC, bà Jessica Rosenworcel cho biết các biện pháp mới sẽ "loại bỏ các thiết bị không đáng tin cậy khỏi các mạng thông tin của chúng tôi".

Theo ủy viên FCC Brendan Carr, ủy ban này đã phê chuẩn hơn 3.000 đơn hàng của Huawei từ năm 2018 và quyết định mới nhất của FCC sẽ cấm mọi loại giấy phép trong tương lai liên quan đến mua sắm thiết bị viễn thông bị cho là đặt ra nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.