Bắc Kinh phản đối báo cáo của Mỹ về sức mạnh hạt nhân Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4/11 cáo buộc Lầu Năm Góc đang cố tìm cách thổi phồng mối đe dọa hạt nhân đến từ Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 094A lớp Jin của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Thông cáo Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định những đánh giá của Bộ Quốc phòng Mỹ về kho vũ khí hật nhân Trung Quốc hoàn toàn là những định kiến sai lệch, phớt lờ sự thực khách quan. Thông cáo đồng thời chỉ trích Mỹ là nguồn cơn gây đe dọa hạt nhân lớn nhất thế giới.

Cùng ngày, tờ Thời báo Hoàn cầu đăng bài xã luận chỉ trích nhận định, đánh giá của Lầu Năm Góc. Bài viết cho rằng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc là thông tin tuyệt mật. Không ai biết được tính chính xác về số liệu mà Lầu Năm Góc đưa ra. Vì thế, mọi đánh giá về sức mạnh hạt nhân trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ mang tính phỏng đoán.

Theo bài xã luận, Trung Quốc là cường quốc hạt nhân lớn duy nhất trên thế giới đưa ra cam kết về “không sử dụng trước” vũ khí hạt nhân. Trung Quốc sẽ không dùng vũ khí hạt nhân để răn đe các nước và khu vực phi hạt nhân. Trung Quốc phát triển, duy trì lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu, đủ để đáp ứng nhu cầu bảo đảm an ninh quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc không bao giờ tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Mỹ hay tìm cách xây dựng kho vũ khí hạt nhân với Mỹ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo thường niên trình quốc hội về “Những bước phát triển quân sự, an ninh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Báo cáo cho rằng Trung Quốc đang gia tăng số vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh hơn dự báo, thu hẹp cách biệt với Mỹ.

Theo đó, Trung Quốc có thể có 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027 và lên đến 1.000 vào năm 2030, nhiều hơn gấp 2,5 lần so với dự báo của Lầu Năm Góc vào năm ngoái. Đánh giá được đưa ra trong báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển đến Quốc hội về sự phát triển quân sự của Trung Quốc.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik, Globaltimes)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.