Bắc Kinh khởi động Hệ thống thanh toán quốc tế Trung Quốc

Ngày 8/10, giai đoạn đầu tiên của Hệ thống thanh toán quốc tế Trung Quốc (CIPS) đã chính thức được khởi động tại Thượng Hải. Đây là một cột mốc trong nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.


Phó Thống đốc Nhân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC - Ngân hàng trung ương) Phạm Nhất Phi cho hay CIPS sẽ nâng cao tính hiệu quả và thúc đẩy việc sử dụng đồng NDT trên thế giới bằng cách giảm bớt chi phí và thời gian xử lý giao dịch.

Theo ông Phạm Nhất Phi, CIPS sẽ có vai trò quan trọng trong việc vực dậy nền kinh tế thực của Trung Quốc và thúc đẩy chiến lược “hướng ngoại” của các doanh nghiệp trong nước.

Trước đây, việc thanh toán bằng đồng NDT qua biên giới cần được thực hiện thông qua một trong những ngân hàng giao dịch NDT ở các địa điểm xa như Hong Kong, Singapore và London (Anh) với sự hỗ trợ của một ngân hàng tương ứng ở Đại lục.

TN (THX)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.