Bắc Kạn: Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân trong vụ sập mỏ vàng Pác Lạng

Sau 3 ngày kể từ khi xảy ra vụ sập mỏ vàng Pác Lạng ở Bắc Kạn, các lực lượng cứu hộ đã tích cực đào bới, tìm kiếm nạn nhân, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn.
Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin đến hiện trường xảy ra sạt lở, thực hiện công tác cứu hộ. Ảnh: baobackan.com.vn

Ông Hà Sỹ Thắng, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin vụ sập hầm tại mỏ vàng Pác Lạng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, lực lượng cứu hộ của huyện Ngân Sơn đã cùng phối hợp với lực lượng cứu hộ của tỉnh và của Trung tâm cấp cứu mỏ-Vinacomin khẩn trương thực hiện biện pháp tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tuy nhiên, trong khu vực lò không gian chật hẹp không thể tập trung đông người nên hiện phương án cứu hộ là chia ca, đưa máy xúc và các phương tiện chuyên dụng vào vị trí sạt lở để đào, hốt đất ra ngoài.

Sau hơn 2 ngày đào bới nhưng chưa có hiệu quả. Trong đêm 15/6, lực lượng cứu hộ thuộc Trung tâm cấp cứu mỏ-Vinacomin đã có mặt khảo sát hiện trường. Các chuyên gia đã khẩn trương thảo luận, nghiên cứu để đưa ra giải pháp phù hợp sớm tìm thấy nạn nhân. Từ sáng 16/6, các chuyên gia cứu hộ hầm lò cùng các lực lượng của tỉnh, huyện và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh bắt đầu triển khai cứu hộ.

Trước đó vào ngày 13/6, tại hai hầm lò đang khai thác của mỏ vàng Pác Lạng đã xảy ra sự cố, sạt lở, sập, sụt. Hậu quả làm 1 người chết và 1 người mất tích.

Điểm hầm bị trượt lở, sụt thuộc khu vực thân quặng số 5, lò số 32 với khối lượng đất, đá trượt lở rất lớn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày qua làm đất ngấm nước, mềm, yếu.

Được biết, mỏ vàng Pác Lạng (còn gọi là Ma Nu) là mỏ vàng gốc có diện tích hơn 99ha, chia làm 9 khu vực khai thác với 19 hầm lò. Địa điểm này vài chục năm trước luôn là điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép với hàng nghìn hầm, lò đào tự phát ở nhiều đồi, núi. Từ năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đã cấp giấy phép khai thác cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Ngày 14/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ/2.468 người dân tại 7 xã đén nơi an toàn.

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.