Bắc Kạn: Quan tâm, chăm lo đời sống cho người nghèo

Sáng 17/10, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng nhà đại đoàn kết, giai đoạn 2022-2025.
Chú thích ảnh
Tặng hoa các tổ chức, doanh nghiệp đã đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự ủng hộ, chung tay vì người nghèo của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân. Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh Bắc Kạn là thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh - xã hội và địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định.

Bà Phương Thị Thanh nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với vai trò và nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đã phát huy sức mạnh đoàn kết và tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Sự đóng góp thiết thực của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh xây dựng quỹ “Vì người nghèo” đã góp phần thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Kạn đã tiếp cận và huy động được hơn 33 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí vận động và tiếp nhận, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 870 nhà ở (nhà Đại đoàn kết), tổng trị giá hơn 26 tỷ đồng; hỗ trợ 12.948 suất quà cho hộ nghèo, người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, học sinh nghèo vượt khó, bệnh nhân nghèo điều trị bệnh dài ngày..., tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Tại Lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã công bố danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh. Tổng số tiền vận động được đến thời điểm 8 giờ 25 phút ngày 17/10 là trên 1,49 tỷ  đồng.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.