Bắc Kạn: Hỗ trợ thêm kinh phí để người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Hoàng Thu Trang cho biết, tỉnh mới ban hành hướng dẫn triển khai bổ sung một số chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau bão.
Chú thích ảnh
Nhà bị tốc mái và sập tại tỉnh Bắc Kạn. Ảnh tư liệu: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Từ tháng 10/2024, UBND tỉnh Bắc Kạn đã quy định, những hộ dân phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở cao được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để di dời nhà ở. Đến nay, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ thêm 30 triệu đồng/hộ. Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ đối với các hộ dân này là 60 triệu đồng/hộ.

Đối với những hộ gia đình không di dời nhà ở do nhà kiên cố không di chuyển được hoặc không có điều kiện xây dựng lại và không tìm được nơi ở mới, ngoài chính sách hỗ trợ sửa chữa, làm nhà đối với nhà hư hỏng nặng, tỉnh còn hỗ trợ thêm kinh phí để san gạt tại chỗ (hạ taluy) nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở với mức tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ.

Đối với những hộ phải di dời đã tìm được địa điểm khác để làm nhà, ngoài các chính sách hỗ trợ nhà ở và hỗ trợ di dời, đến nay, tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí để san gạt tạo mặt bằng tại địa điểm mới với mức tối đa không quá 30 triệu đồng/hộ. Các gia đình bị ảnh hưởng của bão số 3 còn được hỗ trợ cải tạo đất sản xuất với mức 5 triệu đồng/ha, tối đa không quá 2 ha/hộ (10 triệu đồng). 

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, với các gia đình được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở (từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2025), tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí để đảm bảo định mức tối đa 60 triệu đồng/hộ khi xây dựng mới và 30 triệu đồng/hộ khi sửa chữa.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024, Bắc Kạn bị thiệt hại gần 900 tỷ đồng. Toàn tỉnh bị thiệt hại trên 2.300 nhà ở; trên 550 nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất; gần 300 nhà phải di dời khẩn cấp do ngập nước, nước tràn qua; 10 nhà bị sập hoàn toàn; hơn 2.200 ha hoa màu bị hư hại; xuất hiện hàng chục điểm dân cư bị sạt lở nguy hiểm. Một số vùng trũng, thấp bị ngập sâu trong nước nhiều ngày như các xã: Nam Mẫu, Khang Ninh (huyện Ba Bể), xã Nam Cường (huyện Chợ Đồn)...

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.