Bắc Kạn: Bảo đảm hỗ trợ hộ nghèo kịp thời, hiệu quả

Ngày 23/2, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2023 và đánh giá kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trong tỉnh giai đoạn 2021- 2025.
Chú thích ảnh
Trồng bí xanh năng suất cao, mang lại hiệu quả kinh tế, giúp nhiều hộ dân huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) thoát nghèo. Ảnh (tư liệu): Bùi Đức Hiếu/TTXVN

Tại hội nghị, ông Lương Bằng Giang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã thông tin việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 của tỉnh. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện chương trình và đạt được những kết quả tích cực. Trong năm 2022, tổng số vốn thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh là trên 213 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương trên 206 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 6,1 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 43% kế hoạch. Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt 2,66%, vượt mục tiêu đề ra (giảm từ 27,37% xuống còn 24,71%). Các huyện nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 53,44% xuống còn 49,99%, không đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ cận nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 10,50% xuống còn 10,03%.

Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2%-2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021- 2025, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 4%- 5% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.
 
Về Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021-2025 (đợt 1+ đợt 2) tiếp nhận 21,452 tỷ đồng, hiện đã triển khai hỗ trợ được 352 hộ nghèo. Mục tiêu năm 2023, tỉnh tiếp tục phân bổ hỗ trợ đợt 3 với kinh phí đã huy động được để đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; tiếp tục huy động nguồn lực, tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện đảm bảo chất lượng công trình.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể đã thảo luận đưa ra những ý kiến đóng góp, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo năm 2023.

Phát biểu kết luận, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện các dự thảo Báo cáo, Kế hoạch, trình UBND tỉnh ban hành. Đối với các huyện nghèo phải rà soát danh mục dự án đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên phê duyệt dự án và chuẩn bị thủ tục đầu tư theo quy định, đảm bảo dự án có thể triển khai thực hiện ngay sau khi được phân bổ kinh phí. Đồng thời, thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo thường xuyên, định kỳ và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định để đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội và các chính sách khác.

Về Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, ông Phạm Duy Hưng cho biết, đây là chương trình do tỉnh triển khai, nguồn vốn thực hiện từ nguồn vận động, xã hội hóa. Do nguồn vốn thực hiện chương trình có hạn, đề nghị các địa phương thực hiện rà soát, lập danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên để bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn trong thời gian tới.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.