Bắc Ireland chờ đợi kết quả cuộc bầu cử trước thời hạn

Cuộc bầu cử của Bắc Ireland có thể dẫn tới việc Bắc Ireland trở lại dưới sự quản lý trực tiếp của Vương quốc Liên hiệp Anh.
Bắc Ireland chờ đợi kết quả cuộc bầu cử trước thời hạn ảnh 1

Cảnh sát bên ngoài điểm bầu cử South Belfast. Ảnh: PA

Bắc Ireland ngày 3/3 đã bắt đầu kiểm phiếu sau cuộc bầu cử trước thời hạn tại vùng lãnh thổ này. Kết quả cuộc bỏ phiếu được hy vọng sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị do những căng thẳng trong quá khứ và do quyết định Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) (Brexit).

Dự kiến kết quả kiểm phiếu sơ bộ sẽ được công bố vào tối 3/3 (theo giờ địa phương). Giới chuyên gia nhận định cuộc bầu cử này có thể dẫn tới việc Bắc Ireland trở lại dưới sự quản lý trực tiếp của Vương quốc Liên hiệp Anh, trừ khi hai chính đảng tại đây là đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) thân Anh và đảng Sinn Fein thân CH Ireland, có thể phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay liên quan những bất đồng trong chia sẻ quyền lực của chính quyền địa phương.

Nếu hai chính đảng trên không giải quyết được những bất đồng trong 3 tuần sau cuộc bầu cử nói trên, chính quyền Bắc Ireland sẽ bị đình chỉ hoạt động và thay vào đó, vùng lãnh thổ này sẽ được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Vương quốc Liên hiệp Anh.

Cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn nói trên diễn ra sau khi đảng Sinn Fein từ chối bổ nhiệm người mới vào vị trí Phó Thủ hiến Bắc Ireland, thay ông Martin McGuinness từ chức trước đó nhằm phản đối Thủ hiến Arlene Foster và đảng DUP của bà liên quan bê bối dự án năng lượng tái tạo gây chấn động vùng lãnh thổ này.

Hai đảng Sinn Fein và DUP, chia sẻ quyền lực điều hành Bắc Ireland từ tháng 5/2016, thường xuyên mâu thuẫn với nhau về vấn đề chi tiêu công và phe phái chính trị. Cuộc khủng hoảng lần nàyđược cho là rạn nứt lớn nhất giữa hai chính đảng này trong một thập kỷ qua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Quan hệ Israel - Anh căng thẳng vì tranh cãi ngoại giao

Quan hệ Israel - Anh căng thẳng vì tranh cãi ngoại giao

Quan hệ giữa Israel và Anh đang rơi vào giai đoạn căng thẳng mới khi London cảnh báo có thể trục xuất 27 nhà ngoại giao Israel để đáp trả quyết định của Tel Aviv đóng cửa Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem.

Google vướng pháp lý tại Ba Lan vì phí báo chí

Google vướng pháp lý tại Ba Lan vì phí báo chí

Văn phòng Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Ba Lan (UOKiK) đã đưa ra cáo buộc đối với 4 công ty thuộc tập đoàn Google, liên quan đến nghi vấn lạm dụng vị thế thống trị đối với truyền thông Ba Lan, cụ thể là cách thức đàm phán về mức phí cho việc sử dụng bài báo trên công cụ tìm kiếm Google Search và các dịch vụ Google News và Google Discover.