Bạc Hy Lai sẽ kháng cáo

Theo một nguồn thạo tin ngày 23/9, cựu chính trị gia cấp cao của Trung Quốc Bạc Hy Lai đã thông báo với tòa án ở Tế Nam rằng ông sẽ kháng cáo bản án tù chung thân vừa tuyên trước đó một ngày.
Theo một nguồn thạo tin ngày 23/9, cựu chính trị gia cấp cao của Trung Quốc Bạc Hy Lai đã thông báo với tòa án ở Tế Nam rằng ông sẽ kháng cáo bản án tù chung thân vừa tuyên trước đó một ngày.
Bạc Hy Lai sẽ kháng cáo ảnh 1

Ông Bạc Hy Lai tại phiên tòa. Ảnh: AFP-TTXVN

Nguồn tin trên nói: "Ông ấy đã thông báo với tòa án hôm qua về đề nghị kháng cáo sau khi tòa tuyên án".

Trước đó, tòa án ở Tế Nam hôm 22/9 đã kết án ông Bạc Hy Lai tù chung thân và tước quyền tham gia các tổ chức chính trị với những tội danh nhận hối lộ, biển thủ công quỹ, lạm quyền.

Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị đưa ra xét xử từ ngày 22 - 26/8 tại Tòa án nhân dân TP. Tế Nam với nhiều cáo buộc như nhận hối lộ 21,79 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,55 triệu USD), biển thủ công quỹ 5 triệu NDT và lạm dụng quyền lực để can dự vào cuộc điều tra vụ vợ ông này giết hại thương nhân người Anh Neil Heywood hồi tháng 11/2011.

T.N (Theo AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.