Bắc Giang: Trên 3.400 lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 08) về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đến ngày 28/6, UBND các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang đã cấp kinh phí hỗ trợ cho 3.413 lao động thuộc 37 doanh nghiệp trên địa bàn, với số tiền 1,731 tỷ đồng.

Trong đó có 3.364  lao động đang làm việc trong 29 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà; 49 lao động được nhận tiền hỗ trợ quay trở lại thị trường lao động.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động hoàn thiện thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ. Để giải quyết hồ sơ nhanh, UBND tỉnh Bắc Giang ủy quyền cho UBND cấp huyện, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang đã có văn bản đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã cử 2 cán bộ hỗ trợ huyện Việt Yên tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt.

Đến nay, UBND các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang đã nhận được đề nghị của 207 doanh nghiệp hỗ trợ cho 96.367 người lao động với số tiền 48,51 tỷ đồng. Trong đó có 155 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho 95.713 lao động đang làm việc với số tiền 47,856 tỷ đồng; 52 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho 654 lao động quay trở lại thị trường lao động với số tiền 654 triệu đồng.

Qua rà soát, thẩm định hồ sơ, UBND các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang đã phê duyệt cho 158 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho 23.699 lao động với số tiền 12,101 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ 23.195 lao động đang làm việc và 504 lao động quay trở lại thị trường.

Theo kế hoạch, ngày 15/8 là thời hạn cuối nhận hồ sơ từ doanh nghiệp. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương làm danh sách gửi lên UBND các huyện, thành phố. Các huyện, thành phố cũng cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và cấp kinh phí chi trả hỗ trợ cho doanh nghiệp đã được phê duyệt hỗ trợ theo đúng thời gian theo quy định để chi trả kịp thời cho người lao động.

Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Cán bộ tại phường Hạnh Thông (TP Hồ Chí Minh) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Khơi thông sáng kiến trong khu vực công tại TP Hồ Chí Minh

Theo các chuyên gia, để cán bộ mạnh dạn đề xuất cải tiến trong công việc, TP Hồ Chí Minh cần chú trọng cơ chế khuyến khích và tạo môi trường làm việc thuận lợi, góp phần nâng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

TP Hồ Chí Minh nạo vét rạch Đá Đỏ, tăng khả năng thoát nước

TP Hồ Chí Minh nạo vét rạch Đá Đỏ, tăng khả năng thoát nước

Trong bối cảnh mưa lớn liên tiếp gây ngập nhiều khu vực, TP Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ dự án nạo vét rạch Đá Đỏ, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn nhằm khơi thông dòng chảy, cải thiện khả năng tiêu thoát nước và xử lý tình trạng bồi lắng, ô nhiễm.