Bắc Giang tiêu thụ vải thiều sớm  

Thời điểm này, tỉnh Bắc Giang đang thu hoạch rộ vải thiều sớm. Tính đến hết ngày 5/6, toàn tỉnh tiêu thụ được hơn 18.000 tấn với giá ổn định.

Tỉnh Bắc Giang tiến hành thu hoạch và tiêu thụ vải thiều đại trà từ ngày 30/5, đến nay,  toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn 18.000 tấn cả trong nước và xuất khẩu với giá ổn định từ 15.000 – 30.000 đồng/kg.
Theo khảo sát thị trường của các đơn vị chức năng, giá vải thiều sớm tiêu thụ nội địa năm nay dao động từ 15-30.000 đồng/kg; giá vải xuất khẩu đầu vụ đạt từ 30-40.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng so với năm 2022.

Chú thích ảnh
Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở Bắc Giang. Ảnh: Lê Danh Lam-TTXVN

Một số huyện có diện tích thu hoạch sớm gồm huyện Tân Yên đã thu hoạch khoảng 13.000 tấn (ước cả vụ đạt 15.500 tấn vải sớm). Quả vải Tân Yên tiêu thụ chủ yếu tại thị trường nội địa. Một số được xuất khẩu sang Mỹ (hơn 10 tấn), Nhật Bản, Australia, EU và một số nước Đông Nam Á (khoảng 25 tấn).

Huyện Lục Ngạn đã tiêu thụ gần 4.700 tấn vải thiều sớm u hồng. Thị trường chính là các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh… Sản lượng vải thiều xuất khẩu đạt hơn 1.600 tấn, chủ yếu ở thị trường Trung Quốc.

Lượng vải thiều sớm của các huyện Lục Nam, Yên Thế… cơ bản tiêu thụ tại thị trường trong nước.
Vụ vải năm nay, tổng diện tích vải thiều của Bắc Giang đạt 29.700 ha, sản lượng ước đạt hơn 180.000 tấn. Trong đó, diện tích vải sớm khoảng 7.700 ha, sản lượng ước đạt 57.000 tấn. Thời gian thu hoạch từ 30/5-25/6. 

PV

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.