Bắc Giang: Thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công theo kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
 Điểm nghẽn giao thông tại đầu cầu Như Nguyệt phía tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Theo đó, để đảm bảo đạt tiến độ đề ra của nhiều dự án, công trình đầu tư công trọng điểm trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục tập trung cao cho giải ngân, đặc biệt quan tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giải ngân vốn chuyển nguồn, phấn đấu hết năm 2021 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao nhất. Các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động, tích cực phối hợp với các chủ đầu tư và cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện nghiêm việc báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án…

Tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; đẩy mạnh giải ngân ngay từ đầu năm. Tỉnh tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư công trên tất cả các khâu của hoạt động đầu tư và xây dựng. Tỉnh hoàn thành một số dự án trọng điểm như: Khối nhà chuyên khoa đặc thù 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; các dự án mở rộng quy mô giường bệnh của Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa; xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh...

Trong năm 2022, tỉnh Bắc Giang khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư để khởi công đối với các dự án trọng điểm, cấp bách khởi công mới như: Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; xây dựng cầu Như Nguyệt; đường Vành đai V - vùng Thủ đô; xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu; xây dựng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh…

Tổng nguồn vốn đầu tư công (không bao gồm vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia) năm 2022 của tỉnh Bắc Giang dự kiến là trên 9.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương, nguồn vốn ODA.

Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh Bắc Giang ưu tiên bố trí vốn đối ứng các dự án ODA; các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Cùng với đó, tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng giao thông, trọng tâm là các tuyến đường tỉnh, các tuyến đường kết nối đối ngoại giữa Bắc Giang với các tỉnh lân cận; giữa các huyện với vùng động lực kinh tế của tỉnh để tạo không gian phát triển mới.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục tập trung đầu tư đẩy nhanh tiến độ và khởi công mới dự án mở rộng quy mô giường bệnh các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, các trung tâm y tế huyện. Ngoài ra, tỉnh bố trí vốn đầu tư cải tạo, nâng công suất các trạm bơm nhằm giải quyết nhu cầu tưới, tiêu tại các khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung, các khu vực cần sớm khắc phục nhu cầu tiêu úng; quan tâm phòng chống cháy rừng, tu bổ đê điều...

Năm 2021, tỉnh Bắc Giang đã tăng cường quản lý, thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn. UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Bắc Giang đến nay (cuối tháng 11/2021) là 9.092 tỷ đồng. Ước đến hết năm 2021, giá trị khối lượng thực hiện đạt 9.437 tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 8.725 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch.

Một số công trình lớn đã hoàn thành đưa vào sử dụng như: Khối nhà trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh; Khối nhà trung tâm 15 tầng, khối nhà khoa truyền nhiễm 5 tầng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh; dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; đầu tư xây dựng cầu Chũ trên Đường tỉnh 289 kéo dài; cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 289 đoạn Chũ – Khuôn Thần…

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.