Bắc Giang tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, phức tạp

Năm 2018, tỉnh Bắc Giang tập trung nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, chú trọng đến những vụ việc khó khăn, phức tạp, đông người...
Bắc Giang tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, phức tạp ảnh 1

Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về đất đai ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, còn hạn chế. Ảnh:dantri

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn cho biết, tỉnh Bắc Giang tập trung giải quyết những vụ việc mới phát sinh từ cơ sở; xem xét vận dụng linh hoạt chế độ chính sách để giải quyết vụ việc, phấn đấu không để xảy ra "điểm nóng" về khiếu kiện trên địa bàn; tăng cường việc đối thoại của người đứng đầu trong giải quyết các vụ việc. UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xem xét, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự công cộng, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bắt, giữ người trái pháp luật.

Tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo các cấp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Cùng với đó, tăng cường, nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm; chuyển đổi vị trí công tác đối với những trường hợp năng lực hạn chế, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân; chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội…

Nổi lên trong năm 2017 tại tỉnh là một số vụ việc khiếu kiện đông người liên quan đến tranh chấp, đòi quyền sử dụng đất rừng tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án: xây dựng công viên nghĩa trang An Phúc Viên trên địa bàn huyện Lục Nam, xây dựng hạ tầng khu dân cư tại thôn Song Khê, xã Song Khê và thôn Nợm, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang… Đáng chú ý, một số vụ việc tranh chấp, khiếu kiện đông người có tổ chức, bị xúi giục và có sự tham gia của một số cán bộ, đảng viên; một số công dân có hành vi quá khích, vi phạm pháp luật như chặt phá rừng, bắt, giữ người trái pháp luật, có thái độ coi thường pháp luật, thách thức, yêu sách với chính quyền.

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị tiếp nhận trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 là 6.765 đơn. Sau khi phân loại, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành ở tỉnh là 2.906 đơn; đã xem xét giải quyết xong 2.709 đơn, đạt tỷ lệ 93,3%. UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo rà soát và xác định có 20 vụ việc khiếu nại tố cáo đông người và tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện đông người, phức tạp tại cơ sở; đến nay đã giải quyết xong 9 vụ việc; đang tiếp tục tập trung giải quyết 11 vụ việc. Thực hiện Kế hoạch số 2100 ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát 38 vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện giải quyết nhưng công dân vẫn chưa nhất trí; hiện đã kiểm tra, xem xét giải quyết xong 20 vụ việc...

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nơi lưu trú, nhà hàng, khách sạn Khu du lịch Xuân Thành xuống cấp

Nơi lưu trú, nhà hàng, khách sạn Khu du lịch Xuân Thành xuống cấp

Khu du lịch Xuân Thành (tỉnh Hà Tĩnh) đang rơi vào tình trạng “nhếch nhác” khi cơ sở hạ tầng, khu lưu trú, khách sạn xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Hà Tĩnh đang rà soát, quyết tâm gỡ “nút thắt”, trả lại động lực phát triển cho khu du lịch trọng điểm này.

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.