Bắc Giang chống thất thu ngân sách nhà nước

Theo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang Lê Bá Ngọc, từ nay đến cuối năm 2023, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước. Qua đó, Bắc Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản cân đối chi thường xuyên.
Chú thích ảnh
Người dân nộp thuế tại Ngân hàng Vietcombank. Ảnh minh hoạ: Vũ Sinh/TTXVN

Cụ thể, tỉnh đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, chú trọng thanh tra chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đối với 100% hồ sơ khai thuế; đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát rủi ro, thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như: kinh doanh xăng dầu; xây dựng lắp đặt; khai thác tài nguyên, khoáng sản; các doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế hoặc nhiều năm lỗ liên tục, nhưng vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; phát sinh số hoàn thuế lớn...

Đồng thời, tăng cường chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, thương mại điện tử, xây dựng cơ bản vãng lai... Cùng đó, ngành thuế Bắc Giang đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan; rà soát, trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các ngân hàng thương mại.... để có dữ liệu, căn cứ xác định số thuế phải nộp, chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Ông Lê Bá Ngọc cho biết thêm, ngành thuế sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp đôn đốc và xử lý thu nợ, cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Thực hiện phân loại nợ và phân tích nguyên nhân nợ đến từng doanh nghiệp; đẩy mạnh xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế để giảm tỷ lệ nợ thuế.

Đối với các dự án còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Bắc Giang kịp thời ban hành các thông báo nộp ngân sách nhà nước của các khoản thu liên quan đến đất đai; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân có số nợ đọng lớn, nợ kéo dài. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc thu nộp tiền nợ thuế; tổng hợp, rà soát và kiểm tra thực tế các doanh nghiệp sử dụng đất chưa hiệu quả, nợ đọng tiền sử dụng, tiền thuê đất; kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi đất, không chấp thuận dự án đầu tư hoặc dừng triển khai các dự án tiếp theo…

Tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quý I/2023 đạt 4.213 tỷ đồng, đạt 39% dự toán Trung ương và 32,1% dự toán HĐND tỉnh giao năm 2023; trong đó thuế, phí thu được 3.359 tỷ đồng, tiền sử dụng đất thu được 854 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, nhờ tích cực triển khai các biện pháp chống thất thu nên ngành thuế Bắc Giang đã tăng thu cho ngân sách nhà nước trên 167 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện 21 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp; tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là 34,3 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 4,2 tỷ đồng; giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra 151,8 tỷ đồng.

Lũy kế thu nợ thuế đến ngày 31/3 của ngành thuế Bắc Giang là 350,2 tỷ đồng; trong đó, thu nợ mới phát sinh trong năm 240,9 tỷ đồng, thu nợ năm trước chuyển sang 109,3 tỷ đồng…

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.