Bác bỏ thông tin sai lệch về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh

Trước các thông tin cho rằng ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã bác bỏ hoàn toàn những thông tin sai lệch trên.

Chiều 7/1, ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã chủ trì cuộc họp thông tin chính thức về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các giáo sư, phó giáo sư thuộc Hội đồng chuyên môn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Tại cuộc họp, ông Trần Huy Dụng, Phó trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh từ tháng 5/2014 và được điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 với chẩn đoán rối loạn sinh tuỷ.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Bá Thanh được đưa đi điều trị tại Singapore. Qua tư vấn của các chuyên gia Singapore, ông Nguyễn Bá Thanh đã được gia đình đưa sang Mỹ chữa bệnh từ trung tuần tháng 8/2014.

Bác bỏ thông tin sai lệch về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh ảnh 1

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Dương Ngọc-TTXVN

Theo thông tin của các chuyên gia y tế Mỹ và gia đình, ông Nguyễn Bá Thanh đã được điều trị truyền hóa chất 3 đợt để chờ tiến hành ghép tủy. Cho đến nay, điều kiện ghép tuỷ chưa đạt yêu cầu chuyên môn, vì vậy các chuyên gia y tế ở Mỹ và gia đình quyết định không điều trị hóa chất nữa mà tập trung nâng cao sức khoẻ cho ông Thanh theo phác đồ của chuyên gia y tế Mỹ.

Sau một thời gian điều trị tại Mỹ, ông Nguyễn Bá Thanh sẽ về nước tiếp tục chữa bệnh tại Đà Nẵng trong một vài ngày gần đây theo nguyện vọng của gia đình. Trong hành trình từ Mỹ về Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được các chuyên gia y tế Mỹ chăm sóc.

Khi ông Nguyễn Bá Thanh về nước, Hội đồng chuyên môn của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương sẽ tiến hành hội chẩn, bố trí các giáo sư giỏi đầu ngành phối hợp trong điều trị, chăm sóc sức khoẻ. Các chuyên gia Mỹ sẽ tiếp tục cộng tác trong việc chữa trị bệnh cho ông Thanh. Việc chữa trị và chăm sóc sức khỏe đối với ông Nguyễn Bá Thanh được thực hiện theo đúng quy định đối với cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ta.

Trước thông tin trên một số trang mạng cho rằng ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc, tại cuộc họp, ông Trần Huy Dụng khẳng định: Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương bác bỏ hoàn toàn những thông tin sai lệch trên.

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng chuyên môn thông tin thêm về chứng rối loạn sinh tuỷ và phương pháp điều trị.


Thủy Vân (TTXVN)



Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.