Bắc Bộ rét đậm trên diện rộng

Sáng sớm nay (16/12) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Sáng sớm nay (16/12) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ rét đậm trên diện rộng ảnh 1

Mặc cả áo mưa để chống rét. Ảnh: Nhật Anh-TTXVN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Trung Bộ ngày hôm nay còn có mưa rải rác; các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-3m. Các tỉnh ngoài khơi Trung Bộ (bao gồm cả đảo Phú Quý) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m.

Khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Từ đêm nay rét đậm có khả năng xảy ra diện rộng trên khu vực các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 16/12 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Có khả năng xảy ra sương muối và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C, có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 22 – 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ C, phía nam 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C, phía nam 20 – 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng Ninh Thuận – Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3 – 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, phía nam 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C, phía nam có nơi 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Tuấn

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.