Bắc Bộ nhiệt độ tăng, đề phòng lốc xoáy

Ngày 20/12, nền nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ tăng 3-4 độ C so với ngày hôm qua hửng nắng nên trời ấm hơn.
Bắc Bộ nhiệt độ tăng, đề phòng lốc xoáy ảnh 1

Bản đồ dự báo thời tiết vùng ngày 20/12. Ảnh: nchmf.gov.vn

Tuy nhiên, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh kết hợp với các hình thế rãnh áp thấp, nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên thời tiết nhiều vùng biển đang xu hướng xấu hơn, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
Ngày và đêm 20/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, riêng khu Tây Bắc 12 - 15 độ C; cao nhất 17 - 20 độ C, có nơi trên dưới 21 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 17 - 20 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, cao nhất 20 - 23 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C, phía Nam 26 - 29 độ C.
Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.
Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C, cao nhất 18 - 20 độ C.
Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 7 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp đang ở vào khoảng 6.5 - 7.5 độ vĩ Bắc, 112.5 - 113.5 độ kinh Đông nên ngày hôm nay khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 
Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng - Bình Thuận sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.
Minh Nguyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.