Bác bỏ giải thích của Hàn Quốc liên quan vụ 'chiếu xạ radar vào máy bay' Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật Bản một lần nữa khẳng định tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc đã sử dụng radar để chiếu xạ mục tiêu vào máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ trên biển nước này hôm 20/12.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Iwaya Takeshi. Ảnh: reuters.com

Tuyên bố được đưa ra nhằm bác bỏ giải thích của phía quân đội Hàn Quốc rằng tàu chiến nước này khi đó đang sử dụng camera quang học để xác định máy bay của Nhật Bản. 

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn thông cáo báo chí ra ngày 25/12 của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết dựa trên kết quả phân tích dữ liệu mà máy bay tuần tra P1 của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản thu thập được, có thể khẳng định máy bay này đã bị sóng radar kiểm soát hỏa lực chiếu xạ một số lần trong một khoảng thời gian liên tục. Bộ này khẳng định máy bay tuần tra P1 khi đó đã giữ khoảng cách và độ cao đối với tàu chiến Hàn Quốc theo đúng quy định của luật pháp quốc tế và các luật liên quan của Nhật Bản. Thông báo cũng cho biết máy bay P1 khi đó đã sử dụng tần số cao (VHF) và tần số liên lạc khẩn cấp để liên lạc với tàu chiến Hàn Quốc bằng tiếng Anh. Bộ Quốc phòng Nhật Bản coi đây là sự việc đáng tiếc và yêu cầu phía Hàn Quốc có các biện pháp ngăn chặn tình trạng này tái diễn cũng như tiến hành các cuộc thảo luận giữa các quan chức quốc phòng hai bên xung quanh vấn đề này. 

Phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Iwaya Takeshi khẳng định việc tàu chiến Hàn Quốc dùng radar chiếu xạ mục tiêu vào máy bay tuần tra Nhật Bản là có thật dựa trên kết quả phân tích dữ liệu một cách kỹ càng và đây là sự việc nghiêm trọng. Ông Iwaya cho biết sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa quan chức quốc phòng hai nước để giải quyết vụ việc nhằm xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai xét trên quan điểm quan hệ Nhật- Hàn là quan trọng đối với môi trường an ninh của Nhật Bản. 

Trước đó, ngày 24/12, trong buổi làm việc với Vụ trưởng Vụ châu Á- châu Đại dương Nhật Bản Kenji Kanasugi, Cục trưởng Cục Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Kim Yong-kil vẫn cho rằng Tokyo đưa ra các tuyên bố mà chưa kiểm tra kỹ lưỡng các dữ liệu về vụ việc. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc khẳng định chỉ sử dụng camera quang học để xác định máy bay của Nhật Bản đang tới gần và không hề chiếu xạ radar vào máy bay này. 

Hôm 21/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ra tuyên bố cáo buộc tàu khu trục Gwanggaeto the Great của Hải quân Hàn Quốc một ngày trước đó đã dùng radar chiếu xạ mục tiêu vào tàu tuần tra P1 của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản tại khu vực eo biển bán đảo Noto trên Biển Nhật Bản.

Hồng Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.