Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có sương mù về đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/1, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; tại Huyền Trân có gió Đông Bắc cấp 6. Ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) đã có mưa rào và dông.
Chú thích ảnh
Sương mù khiến tầm nhìn hạn chế trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận huyện Vân Hồ, Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh tư liệu: Quang Quyết/TTXVN

Dự báo, đêm 14 ngày 15/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5m. 

Từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 2 - 4m.

Ngoài ra, trong đêm 14 ngày 15/1, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm 15 ngày 16/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 2 - 4m, biển động. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng vào thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm 14 ngày 15/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C, riêng khu Tây Bắc 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; gió nhẹ; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; gió nhẹ; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa phùn và sương mù; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ; phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 30 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.