Bà Yingluck trình diện tòa do vụ kiện trợ giá gạo

Ngày 31/8, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã trình diện Tòa án Tối cao để xem xét lại bằng chứng trong vụ kiện trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỷ USD.

Ngày 31/8, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã trình diện Tòa án Tối cao để xem xét lại bằng chứng trong vụ kiện liên quan tới chương trình trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỷ USD và có thể khiến bà bị phạt tới 10 năm tù giam vì tội xao nhãng trách nhiệm trong thời gian giữ cương vị thủ tướng nước này.

 Bà Yingluck trình diện tòa do vụ kiện trợ giá gạo ảnh 1

Những người ủng hộ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vây quanh bà sau khi kết thúc phiên tòa 19/5. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Các công tố viên cùng ngày đã cung cấp bộ hồ sơ bằng chứng dày 60.000 trang và 23 nhân chứng bổ sung vào vụ kiện này.

Phát biểu trước báo giới, bà Yingluck nói: "Hiện (tất cả các bên) vẫn chưa được chứng kiến hoặc xem xét lại (các bằng chứng). Hôm nay, chúng tôi hy vọng sẽ có công bằng".

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.