Bà Yingluck giải trình trước Tòa án Tối cao

Luật sư của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 14/1 cho biết thân chủ của ông sẽ có buổi lấy lời khai đầu tiên ở Tòa án Tối cao trong vụ kiện bà Yingluck đã lơ là trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong chương trình thu mua gạo gây tranh cãi.
Bà Yingluck giải trình trước Tòa án Tối cao ảnh 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo luật sư của bà Yingluck, cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ ra giải trình tại Bộ phận xét xử các vụ án chính trị ở Bangkok thuộc Tòa án Tối cao vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 15/1. Ông cũng cho biết đã gửi tới tòa câu hỏi chất vấn dành cho các nhân chứng tòa này triệu tập và tuyên bố sẽ đấu tranh tới cùng trong vụ kiện này.

Trong khi đó, theo một nguồn tin từ văn phòng công tố, các công tố viên sẽ triệu tập bốn nhân chứng trong buổi lấy lời khai đầu tiên này. Đó là Nipon Poapongsakorn, cựu Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển Thái Lan, người sẽ trình bày về tổng thể chương trình trợ giá gạo dưới thời bà Yingluck; một nhà báo; Phó Tổng kiểm toán Prajuck Boonyoung và Jirachai Moonthongroy, Phó bí thư thường trực Văn phòng Thủ tướng.

Bà Yingluck đã bị cáo buộc lơ là trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 157 Bộ luật Hình sự Thái Lan và không hoàn thành nhiệm vụ của quan chức nhà nước theo Luật chống tham nhũng do đã không ngăn chặn được các hành động tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 500 tỷ baht.

Trước đó, Tòa án Tối cao Thái Lan cho bà Yingluck nộp tiền tại ngoại 30 triệu baht nhưng cũng đã từ chối yêu cầu của bà này được đi châu Âu và Nhật Bản.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.