Bà Yingluck có thể đối mặt cáo trạng giết người

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra có thể sẽ phải đối mặt với các cáo trạng giết người sau khi thân nhân của 2 người biểu tình chống chính phủ, thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát, đâm đơn kiện lên một tòa án hình sự.
Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra có thể sẽ phải đối mặt với các cáo trạng giết người sau khi thân nhân của 2 người biểu tình chống chính phủ, thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát, đâm đơn kiện lên một tòa án hình sự.Thông tin trên được một luật sư tại Thái Lan, ông Chaiwat Sittisuksakul đưa ra ngày 4/3. Luật sư Chaiwat cho biết theo luật pháp Thái Lan, tòa án sẽ phải ra quyết định liệu những khiếu kiện đó đã đủ để đưa bà ra xét xử hay không.
Bà Yingluck có thể đối mặt cáo trạng giết người ảnh 1

Bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters

Cáo buộc giết người cũng nhằm vào 5 người khác, trong đó có Bộ trưởng Lao động Chalerm Yubamrung, Tư lệnh cảnh sát quốc gia và các nhân viên hành pháp cấp cao khác.Cũng trong ngày 4/3, Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cho biết tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok có thể được gia hạn thêm cho tới khi các cuộc biểu tình chống chính phủ chấm dứt hoàn toàn, đồng thời cho biết ông lo ngại tình trạng bạo lực có thể gia tăng mặc dù các cuộc biểu tình có phần lắng dịu.TN (Theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.