Bà Yingluck chính thức bị buộc tội về chương trình trợ giá lúa gạo

Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) của Thái Lan đã chính thức buộc tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra lơ là trách nhiệm trong việc giám sát chương trình trợ giá lúa gạo gây tranh cãi của chính phủ.

Ngày 8/5, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) của Thái Lan đã chính thức buộc tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra lơ là trách nhiệm trong việc giám sát chương trình trợ giá lúa gạo gây tranh cãi của chính phủ.

Bà Yingluck chính thức bị buộc tội về chương trình trợ giá lúa gạo ảnh 1

Bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: AFP

Người đứng đầu NACC, ông Panthep Klanarongran cho biết các thành viên trong uỷ ban đã nhất trí cho rằng bà Yingluck đã phớt lờ tình trạng tham nhũng trong quá trình triển khai chương trình của chính phủ trợ giá lúa gạo cho nông dân trên toàn quốc kể từ vài năm trước.

Ông Panthep cho biết vụ này sẽ được chuyển lên Thượng viện vào tuần tới để bỏ phiếu có luận tội thủ tướng bị phế truất này hay không.

Theo Hiến pháp Thái Lan, việc luận tội như vậy sẽ cần sự chấp thuận của tối thiểu 3/5 số Thượng nghị sĩ. Nếu bị Thượng viện tuyên có tội, bà Yingluck có khả năng bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm.

Trước đây, bà Yingluck từng tuyên bố rằng đã áp dụng các biện pháp chống các hành vi sai trái của quan chức chính phủ và giới buôn gạo liên quan tới hoạt động mua và phân phối lúa gạo trong khuôn khổ chương trình trợ giá của chính phủ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.