Ba vũ khí chống tăng tốt nhất của Nga

Giống như súng trường tấn công Kalashnikov, súng phóng lựu chống tăng (RPG) của Nga là một trong những vũ khí nổi tiếng nhất trên thế giới. RPG của Nga cũng đã đẩy cuộc chiến giữa "áo giáp và đạn" lên một cấp độ mới. Ba loại RPG được nêu dưới đây nằm trong số những "sát thủ diệt tăng" phổ biến nhất của Nga.
Giống như súng trường tấn công Kalashnikov, súng phóng lựu chống tăng (RPG) của Nga là một trong những vũ khí nổi tiếng nhất trên thế giới. RPG của Nga cũng đã đẩy cuộc chiến giữa "áo giáp và đạn" lên một cấp độ mới. Ba loại RPG được nêu dưới đây nằm trong số những "sát thủ diệt tăng" phổ biến nhất của Nga.RPG-7: Người hùng HollywoodĐây là mẫu thứ 7 trong dòng súng phóng lựu chống tăng RPG (RPG-7) vốn đã trở nên phổ biến tại các quốc gia Á - Phi. Nó còn được biết đến nhiều qua các bộ phim điện ảnh Hollywood, có vai trò như là “thủ lĩnh” chiến trường. Bất chấp tuổi thọ và nhiều lý do khác, mẫu súng phóng lựu này vẫn giữ được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực vũ khí chống tăng. Năm 1968, RPG-7 đã gây ra nhiều khó khăn cho quân đội Mỹ. Với những cải tiến, tầm bắn của RPG-7 tăng từ 150 lên 500 m. Đầu đạn của nó có thể xuyên được 320 mm giáp.
Ba vũ khí chống tăng tốt nhất của Nga ảnh 1

Một binh sĩ Afghanistan khai hỏa RPG-7 năm 2013.

Mẫu RPG-7 vẫn được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột khu vực nhờ giá thành rẻ và dễ sử dụng. Hơn 9 triệu khẩu RPG-7 đã được chế tạo. Loại đạn tadem PG-7VP mới có đầu nổ đầu tiên giúp phá lớp giáp phản ứng nổ và đầu nổ thứ hai có thể xuyên qua lớp giáp còn lại.RPG-29: Ma cà rồngMẫu RPG-29 Vampire được chế tạo năm 1989 và cũng rất phổ biến trên thế giới. Được biết đến dưới cái tên "Ma cà rồng", chức năng chủ yếu của nó là xuyên qua lớp giáp phản ứng nổ và đánh trúng mục tiêu. Đạn của RPG-29 có thể xuyên qua lớp giáp dày 500mm. Do kích cỡ ống phóng tăng đến 1,85 m nên liều phóng có thể xuyên qua lớp giáp đồng nhất dày 600 mm. Ống phóng cỡ 105mm của RPG-29 có thể sử dụng đầu đạn song song hoặc đạn nhiệt áp với chiều dài 1m. Ngoài ra, loại súng phóng lựu chống tăng này cũng được trang bị kính ngắm quang học thuận tiện cho việc nhắm bắn. Năm 2006, RPG-29 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho xe tăng của Israel trong cuộc chiến tranh Lebanon lần 2 với Hezbollah. Phía Tel-Aviv xác nhận mất 8 xe tăng Merkava. Súng phóng lựu chống tăng RPG-29 hiện được sử dụng rộng rãi tại Syria, ở cả hai phía chính phủ và quân nổi dậy.Lý do để RPG-29 đạt được vị trí thứ hai trong danh sách này là sự tương quan giữa giá thành và chất lượng. Loại RPG này rẻ hơn nhiều so với các hệ thống chống tăng hiện đại.RPG-32: Món quà cho JordanCác nhà thiết kế của Nga đã tìm cách vô hiệu hóa các lớp giáp phản ứng nổ từ lâu trước khi loại giáp này được áp dụng trên chiến trường. Thành công lớn nhất đạt được vào năm 2006 khi dự án RPG-32 Hashim được thiết lập với Jordan. Dự án độc đáo này kết hợp tất cả thành công trước đó của dòng súng phóng lựu chống tăng cùng công nghệ mới nhất từ chế tạo đạn đến kính nhìn đêm.
Ba vũ khí chống tăng tốt nhất của Nga ảnh 2

Súng chống tăng RPG-32.

RPG-32 không có các đơn vị cung cấp năng lượng, nó cũng không có bộ khai hỏa bằng điện. Chức năng đó được thực hiện bởi một bộ phận phóng riêng biệt. Lần đầu tiên, nó đã được Jordan và Nga thông qua vì sử dụng cùng một tiêu chuẩn.Bộ phận phóng có thể tái sử dụng này giúp nó có thể sử dụng với các loại đạn cỡ 72 mm và 105 mm. RPG-32 còn có hệ thống tích hợp gồm bộ phận phóng và ống phóng nhiều cỡ khác nhau. Đạn cỡ 105 mm có thể xuyên được lớp giáp dày 1.000 mm, trong khi đạn cỡ 72 mm có thể xuyên được lớp giáp dày 500 mm. Khối lượng rỗng của RPG-32 là 3kg, có thể chuyển sang chế độ tác chiến chỉ trong vài giây và khai hỏa đến mục tiêu ở bất kỳ vị trí nào, kể cả trong điều kiện ban đêm.Công ty Bazalt và Viện thiết kế mang tên vua Jordan Abdullah II đã nhận được huy chương cho "Chất lượng bảo đảm và an toàn" trong quá trình phát triển RPG-32 Hashim.
Công Thuận (R.I.R)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.