Ba trụ cột trong kế hoạch phát triển đất nước 5 năm tới của Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 31/7, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kiêm Bộ trưởng Tài chính đã trình bày trước Quốc hội về kế hoạch tổng thể phát triển đất nước trong 5 năm tới (2026-2030), trong đó tập trung vào phát triển công bằng và bình đẳng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN

Với chủ đề “Tái thiết sự phát triển”, Kế hoạch Malaysia lần thứ 13 (MP13) được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa khát vọng thực hiện khuôn khổ kinh tế mới của nước này mang tên Kinh tế MADANI, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tái cấu trúc nền kinh tế quốc gia. MP13 có 3 trụ cột - gồm tăng cường quản trị tốt, nâng cao giá trị nền kinh tế và nâng cao mức sống của người dân. Theo 3 trụ cột này, MP13 có 9 trọng tâm với mục tiêu nâng cao vị thế và phẩm giá của đất nước bằng cách cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, tái cấu trúc nền kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh, hướng tới đưa Malaysia trở thành nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á.

Chủ đạo trong trụ cột quản trị tốt là sáng kiến đảm bảo các dịch vụ công minh bạch, linh hoạt và toàn diện. Các sáng kiến hướng tới quốc gia dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện và bền vững; đẩy nhanh sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn có giá trị cao (HGHV) và các lĩnh vực chiến lược; cân bằng phát triển kinh tế giữa các vùng, tăng cường phát triển nông thôn; tăng cường kết nối khu vực và tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, trụ cột nâng cao nền tảng bao gồm các sáng kiến giúp cải thiện thu nhập giảm gánh nặng chi tiêu và tăng thu nhập của người dân; xây dựng hệ thống xã hội văn minh; cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân; đạt được công bằng và bình đẳng kinh tế giữa đa dạng các nhóm người trong xã hội để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển quốc gia.

Thủ tướng Anwar nhấn mạnh PM13 nhằm thống nhất người dân Malaysia không chỉ thông qua các cơ hội kinh tế công bằng mà còn bằng cách nắm bắt sự đa dạng về sắc tộc, khu vực và kinh tế xã hội của đất nước. Trước tình hình bất ổn toàn cầu và những thách thức trong nước ngày càng gia tăng, MP13 được thiết lập như lộ trình cho sự phục hồi quốc gia và cải cách cơ cấu. Đối với trong nước, MP13 được kỳ vọng giải quyết các bất bình đẳng kinh tế xã hội dai dẳng thông qua bảo trợ xã hội có mục tiêu, các chương trình nâng cao kỹ năng và một hệ thống cung cấp viện trợ hiệu quả hơn. Trên trường quốc tế, MP13 hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của Malaysia cả về kinh tế-đầu tư cũng như quản trị, chính sách môi trường và công nghệ.

Quốc hội Malaysia, đang trong kỳ họp từ ngày 21/7-28/8, sẽ bắt đầu thảo luận về MP13 từ ngày 4-12/8, chất vấn các bộ trưởng liên quan MP13 từ ngày 14-18/8 để thông qua kế hoạch kinh tế trung hạn này.

Bùi Hoàn - Viên Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.