Ba trẻ bị ong vò vẽ đốt, một trường hợp tử vong

Ngày 8/9, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có báo cáo về tình hình 3 trẻ nhập viện do ong vò vẽ đốt, trong đó có 1 trường hợp tử vong.
Chú thích ảnh
Các cháu nhỏ đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai sau khi bị ong vò vẽ đốt. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 7/9, tại phường An Phú (Gia Lai), ba trẻ em khi đang vui chơi thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ từ tổ gần đó bay ra tấn công, đốt nhiều nốt. Người dân phát hiện và nhanh chóng đưa các cháu đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Các nạn nhân gồm cháu KSor Th. (5 tuổi, quê xã Ia Chía, Gia Lai), cháu A.T. (4 tuổi, quê xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) và cháu Trần Minh Q. (11 tuổi, trú tại phường An Phú, Gia Lai). Khi nhập viện, cả ba cháu đều trong tình trạng sốc phản vệ. Trong đó, cháu KSor Th. bị phản vệ độ IV, ngưng tim ngưng thở và đã tử vong lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, mặc dù được y bác sĩ tích cực hồi sức. Cháu A.T. có 21 vết đốt, phản vệ độ III, đang phải lọc máu liên tục, tiên lượng nặng. Cháu Trần Minh Q. bị bảy vết đốt, phản vệ độ I, sức khỏe tạm ổn định nhưng tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để phòng biến chứng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ong vò vẽ có nọc độc mạnh, khi tấn công với nhiều vết đốt có thể gây sốc phản vệ nặng, nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt ở trẻ em. Khi trẻ bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa ra khỏi khu vực có ong, sơ cứu ban đầu và chuyển ngay đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo các gia đình và cộng đồng cần tăng cường cảnh giác, phát hiện và xử lý sớm các tổ ong gần nơi sinh hoạt, học tập và vui chơi để đảm bảo an toàn.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.