Ba thuyền viên Việt Nam bị tai nạn được cấp cứu kịp thời tại Singapore

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Nguyễn Tiến Minh cùng cán bộ Đại sứ quán vừa tổ chức thăm hỏi và động viên ba thuyền viên Việt Nam bị bỏng do tai nạn.

Ba thuyền viên Việt Nam bị bỏng do tai nạn, gồm: Phan Minh Dương (sinh năm 1995, Bình Thuận), Trương Thanh Đạt (1993, Quảng Ngãi) và Nguyễn Huy Hoàng (1989, Hải Phòng).

Cả ba người hiện đang làm việc trên tàu "Le Tong Patriot" của Singapore, theo hợp đồng lao động ký với Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt.

Đại sứ Nguyễn Tiến Minh cho biết: "Do không may gặp phải tai nạn trong lúc đang làm việc trên tàu hoạt động tại Singapore, ba thuyền viên Việt Nam nói trên bị bỏng và được cấp cứu kịp thời cũng như được Đại sứ quán Việt Nam tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân". 
Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ cảm ơn các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) đã nhiệt tình cứu chữa đồng thời đề nghị các bác sĩ tiếp tục dành sự quan tâm chăm sóc tối đa cho các bệnh nhân ở giai đoạn phục hồi tiếp theo trong hoàn cảnh lao động xa nhà, xa Tổ quốc.

Theo bác sĩ Chong Si Jack - Giám đốc Trung tâm Bỏng thuộc SGH, trong số ba bệnh nhân thì bệnh nhân Dương và Đạt bị nhẹ hơn nên có thể ra viện trong tuần này, tiếp tục điều trị ngoại trú ở khách sạn và chỉ đến bệnh viện để thực hiện các biện pháp vật lý trị liệu hồi phục hoặc có thể về Việt Nam để phục hồi tiếp.
Còn bệnh nhân Hoàng do cấp độ bỏng nặng hơn nên đã được tiến hành phẫu thuật lần hai để ghép da và theo dõi để tránh bị nhiễm trùng cũng như phổi bị bỏng nên nói còn khó khăn... Tuy nhiên, giai đoạn nguy hiểm nhất cũng đã qua và tiến triển của bệnh nhân là khả quan.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, thuyền viên Phan Minh Dương chia sẻ: "Sự việc xảy ra vào chiều 6/5, khi tàu đang neo đậu ở khu vực gần bến phà Tanah Merah. Khi đó, tôi cùng với bốn người nữa (đều là thuyền viên Việt Nam) đang kiểm tra buồng máy để chuẩn bị khởi động thì bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là lửa bốc lên dữ dội. Hai người đứng phía xa kịp chạy thoát ra ngoài và không bị ngọn lửa liếm phải. Ba người còn lại, trong đó có tôi do đứng gần nên không kịp chạy mà chỉ kịp lấy tay che lên mặt theo phản xạ tự nhiên, song cũng vẫn bị lửa làm bỏng toàn bộ phần mặt, cổ và tay. Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã được chủ tàu gọi cấp cứu và đưa lên bờ để đến bệnh viện gần nhất sơ cứu và chuyển sang SGH điều trị.

Theo thông tin ban đầu từ phía Đại sứ quán, cả ba thuyền viên này đều mới sang làm việc tại Singapore được 21 ngày. Đại sứ quán cũng đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Singapore để làm rõ nguyên nhân vụ nổ trên tàu cũng như đảm bảo quyền lợi của người lao động khi không may xảy ra tai nạn đồng thời hỗ trợ tối đa các thủ tục trong việc bảo hộ công dân. Ngay khi các bệnh nhân nhập viện, công ty bảo hiểm cũng đã cử người đến để thực hiện các thủ tục theo hợp đồng bảo hiểm mà các lao động đã ký với đơn vị tuyển dụng là Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.