Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngập lụt gây thiệt hại các ao nuôi tôm và ruộng lúa

Việc xả lũ các hồ chứa nước Sông Ray, Sông Hỏa với lưu lượng nước lớn vào đêm 30/9 khiến hàng chục ha nuôi tôm và ruộng lúa xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngập trong nước, gây thiệt hại nặng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngập lụt gây thiệt hại các ao nuôi tôm và ruộng lúa ảnh 1

Nhiều diện tích nuôi tôm ở Phước Thuận nước đã tràn bờ, nhiều hộ nuôi tôm không trở tay kịp, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Bà Hà Thị Ngọc, ấp Ông Tô, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 4 ao nuôi tôm với diện tích 2 ha, 300.000 tôm nuôi; trong đó, 2 ao đang chuẩn bị xuất bán, 2 ao gần 2 tháng sẽ được thu. Tuy nhiên, 10 giờ sáng ngày 1/10, nước từ thượng nguồn đập Sông Kinh chảy về khiến toàn bộ diện tích ao của bà ngập trong nước. Gia đình bà đã phải cố gắng "cứu " số tôm bị thiệt hại nhưng không được nhiều.

Bà Ngọc chia sẻ, 2 ao chuẩn bị xuất bán dự kiến thu khoảng 4 tấn tôm; 2 ao còn lại bà chưa tính toán chính xác số lượng tôm thu được. Tính đến thời điểm bị ngập gia đình đã chi hơn 500 triệu đồng tiền giống, thức ăn và công chăm sóc.

Gia đình ông Lê Kim Thanh, ấp ông Tô, xã Phước Thuận cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự khi 4 ao tôm nuôi với diện tích 1,5 ha của gia đình bị ngập. Trong số 4 ao tôm nuôi của gia đình thì 3 ao đến ngày thu hoạch; 1 ao nuôi hơn 2 tháng. Thương lái đang ưu tiên mua ao ngập trước, ông dùng nò để bắt tôm, hi vọng cứu phần nào thiệt hại do tình trạng ngập gây ra, tuy nhiên việc kéo lưới cũng gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Kim Thanh cho biết, 10 giờ sáng 1/10 nước từ thượng nguồn đổ về. Nhưng người dân nuôi tôm không nhận được bất cứ thông báo xả lũ từ địa phương khiến người nuôi tôm không kịp trở tay, thiệt hại nặng nề.

Từ giữa tháng 10/2016, khu vực nuôi tôm của xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc bị ngập do xả lũ từ hồ Sông Ray khiến nhiều hộ dân thiệt hại nặng nề vì tôm nuôi trôi theo dòng nước. Theo phản ánh của nhiều hộ nuôi tôm, vụ ngập năm ngoái và năm nay, người nuôi tôm không hề nhận được thông báo từ các các cơ quan chức năng trong cả hai vụ ngập của năm trước và năm nay nên đã không kịp "trở tay".

Ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm sáng ngày 2/10, nước vẫn đang đổ về và lên cao. Theo các hộ dân, khả năng nước còn dâng cao vì phía thượng nguồn các hồ nước vẫn xả về nhiều. Thống kê sơ bộ, tại khu vực nuôi tôm 47 ha ở ấp ông Tô, xã Phước Thuận đã ngập gần hết diện tích, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Không riêng gì diện tích nuôi tôm bị ngập mà hiện nay tại khu vực xã Phước Thuận 40 ha lúa đang cho thu hoạch và 200 ha lúa mới gieo khoảng nửa tháng đến 1 tháng bị ngập trắng đồng. Nguy cơ, khi nước rút lúa sẽ bị hư hỏng hết do ngâm trong nước.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngập lụt gây thiệt hại các ao nuôi tôm và ruộng lúa ảnh 2

Nước lũ về nhanh khiến 240 ha lúa mới gieo sạ được nửa tháng và 1 tháng, lúa sắp cho thu hoạch bị ngập chìm trong nước.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Ngô Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, những ngày cuối tháng 9 thời tiết khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu mưa nhiều khiến mực nước ở các hồ chứa nước sông Ray, sông Hỏa lên nhanh.

Đến 20 giờ đêm 30/9, các hồ buộc phải xả lũ, cộng với mưa lớn trong đêm 30/9 khiến nước về nhanh và nhiều khiến vùng nuôi tôm bị ngập. Do việc xả nước gấp nên chỉ kịp gọi điện thoại thông báo tới các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của xả lũ.

Về lâu về dài, các hộ dân ở xã Phước Thuận mong nhà nước sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này để giảm thiệt hại cho người dân.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.