Bà Rịa-Vũng Tàu: Hơn 3/4 doanh nghiệp trong khu công nghiệp vẫn hoạt động

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp phải thực hiện “3 tại chỗ” hoặc đưa đón người lao động bằng xe ô tô theo hình thức “1 cung đường, 2 điểm đến” nên nhiều đơn vị phải dừng hoạt động do không bố trí, sắp xếp được. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8 đến nay đã có thêm một số doanh nghiệp hoạt động trở lại.
Chú thích ảnh
Công ty Thép Posco (KCN Phú Mỹ 2, Bà Rịa-Vũng Tàu) ngày 19/7 tổ chức đưa đón công nhân đi làm việc đúng quy định phòng dịch. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Cuối tháng 7, tại 13/15 khu công nghiệp đang hoạt động ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có tổng cộng 318/411 doanh nghiệp với 34.636 lao động vẫn nỗ lực duy trì sản xuất; trong đó, 233 doanh nghiệp với 24.340 lao động thực hiện 3 tại chỗ và 85 doanh nghiệp với 10.296 lao động thực hiện đưa đón tập trung.

Từ cuối tháng 7 đến nay, tỉnh đã có thêm 19 doanh nghiệp quay trở lại sản xuất. Nhiều doanh nghiệp chuyển đổi từ đưa đón hoàn toàn sang hình thức kết hợp vừa “3 tại chỗ” vừa đưa đón.

Tính đến hết tháng 8/2021, trong 13 khu công nghiệp đang hoạt động của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 233 doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, 14 doanh nghiệp thực hiện đưa đón bằng xe ô tô và 90 doanh nghiệp thực hiện kết hợp vừa đưa đón vừa “3 tại chỗ”. Số doanh nghiệp còn lại đã dừng sản xuất; trong đó, Khu công nghiệp Đông Xuyên dẫn đầu với 36 doanh nghiệp và ít nhất là Khu công nghiệp Tiến Hùng chỉ có 1 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp chỉ hoạt động sản xuất với khoảng từ 30-50% số lượng người lao động. Điển hình như Nhà máy Phân đạm Phú Mỹ (Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1) có 1.175 lao động nhưng chỉ 621 lao động đi làm; trong đó, 436 lao động làm việc “3 tại chỗ”, còn lại là đưa đón. Cảng Dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ có 140 lao động thì có 74 lao động “3 tại chỗ”.

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng cho biết, bên cạnh số doanh nghiệp trong khu công nghiệp dừng hoạt động do không sắp xếp được “3 tại chỗ”, đưa đón thì có một số doanh nghiệp dừng do đơn đặt hàng giảm, thiếu nguyên vật liệu sản xuất hoặc đến thời gian dừng bảo dưỡng.

Hiện mới có gần 9.800 lao động trong các khu công nghiệp được tiêm vaccine mũi 1 và gần 500 người được tiêm đủ 2 mũi. Các doanh nghiệp đều mong muốn, công nhân sớm được tiêm vaccine để duy trì sản xuất.

Đảm bảo an toàn để sản xuất, mới đây, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu từ 27/8 đến 2/9, các doanh nghiệp trên địa bàn liên hệ với cơ sở y tế để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động đang tham gia sản xuất. Kinh phí do người sử dụng lao động chi trả.

Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ liên tục dao động mạnh và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi nhanh chóng theo từng ngày.

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.