Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhiều du khách về nghỉ dưỡng trong dịp Tết

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các bãi tắm biển, điểm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thu hút rất đông người dân và du khách, mang lại niềm vui lớn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, mở ra hy vọng về sự phục hồi, tăng trưởng trở lại của ngành du lịch tỉnh.
Chú thích ảnh
Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu thống kê, mùng 4 Tết có khoảng 55 nghìn lượt khách đổ ra Bãi Sau, Bãi Trước tắm biển, tăng khoảng 10% so với mùng 3 Tết. 

Tại huyện Xuyên Mộc, hầu hết các resort, khách sạn từ 1 đến 5 sao đều được khách du lịch lưu trú hết. Đến trưa mùng 4 Tết, lượng du khách vẫn không ngừng đổ về khu vực Hồ Tràm khiến tuyến đường ven biển - đoạn ngã tư Hồ Tràm bị ách tắc trong khoảng nửa giờ. 

Đặc biệt, khu vực bãi biển công cộng Hồ Tràm được quy hoạch, chỉnh trang sạch đẹp, phố đi bộ và ẩm thực khai trương, hoạt động ngay trước thềm năm mới đã trở thành tâm điểm du Xuân của người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. 

Chị Nguyễn Hoàng Cúc Hương, khách du lịch đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi đến đây rất nhiều lần, nhưng lần này tôi thật sự bất ngờ, nơi đây thay đổi rất nhiều, đẹp hơn, sạch sẽ hơn, đồ ăn giá cả phải chăng và chế biển rất ngon. Tôi rất hài lòng".

Theo thống kê của Ban Quản lý các Khu du lịch huyện Xuyên Mộc, từ ngày 29 đến ngày mùng 4 Tết, địa phương này đã đón và phục vụ hơn 32 nghìn lượt khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi, tắm biển, tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại khu vực bãi tắm công cộng Hồ Tràm, lượng du khách và người dân đến đây tăng đột biến với khoảng 23.500 lượt.

Bà Trần Kim Thư, Giám đốc điều hành Khách sạn Lucky Star, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc phấn khởi cho biết, việc chỉnh trang tuyến phố đi bộ Hồ Tràm, xã Phước Thuận mang lại niềm vui cho các đơn vị kinh doanh khách sạn, lưu trú, kinh doanh ăn uống trong tuyến phố này. Từ mùng 1 Tết đến nay, lượng khách đến rất đông.  

Việc lượng du khách tăng đã khiến lực lượng chức năng huyện Xuyên Mộc làm việc hết công suất và đảm đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, bình ổn giá và công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Khách du lịch đông cũng được ghi nhận tại thành phố biển Vũng Tàu khi các bãi tắm luôn đông nghịt người từ sáng sớm đến chiều muộn. Hầu hết phòng nghỉ tại các sơ sở lưu trú, resort đều được khách du lịch lấp đầy.

Bà Phạm Khánh Ly, Quản lý Khu du lịch Long Cung, thành phố Vũng Tàu cho biết, đơn vị cũng bất ngờ vì không nghĩ rằng khách du lịch về đông như vậy, đã huy động 250 nhân viên để phục vụ khách trong dịp Tết. Bảo vệ Khu du lịch Long Cung phải túc trực ở các cổng để thông báo hết chỗ, mong khách thông cảm.  

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ phải căng mình ứng trực, đảm bảo cho người dân, du khách an toàn vui Xuân, tắm biển. 

Ghi nhận tại các bãi tắm trong buổi sáng nước cạn rút ra xa đã tạo thuận lợi cho du khách tập trung đông vui chơi trên cát, tắm biển. Tuy nhiên, từ trưa thủy triều lớn dần và dâng cao sát bờ, đến chiều tối kèm với gió lớn, biển động, lực lượng cứu hộ phải căng mình ứng trực, đảm bảo cho người dân, du khách an toàn vui Xuân, tắm biển.

Anh Ngô Thế Miễn, nhân viên cứu hộ thuộc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu cho biết, trong những ngày Tết, lực lượng cứu hộ trực 100% quân số, làm việc bắt đầu từ 6 giờ đến khi trên bãi không còn bóng khách.      

Theo thống kê của Ban Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu, từ ngày 29 đến mùng 4 Tết Nhâm Dần, Vũng Tàu đã đón và phục vụ hơn 100 nghìn lượt khách, tăng 70% so với cùng kỳ. 

Cũng trong sáng mùng 4 Tết, Thanh tra Sở Du lịch tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tại các điểm, cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu. Ông Nguyễn Văn Giúp, Phó Chánh Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận, các cơ sở kinh doanh trong dịp này đều đông khách. Khâu đón tiếp, phục vụ khách chu đáo.

Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các huyện, thị, thành phố nhắc nhở các cơ sở dịch vụ tăng cường phòng dịch, bán đúng giá niêm yết, cung cấp dịch vụ chất lượng tương xứng, giữ chữ tín trong kinh doanh. 

Chị Trần Thị Tuyết Mai, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết; "Đến Vũng Tàu, tôi thấy đây là nơi lý tưởng để đi du lịch vào những ngày lễ, Tết. Tôi thấy dịch vụ nhà hàng, khách sạn sau đại dịch đã dần thích ứng trở lại theo trạng thái bình thường mới và hoạt động rất tốt, giá cả hợp lý. Tôi cảm thấy hài lòng khi đến với thành phố Vũng Tàu".

Bà Đặng Thị Hải Yến, Giám đốc điều hành Marina Bay Vũng Tàu Resort cho biết thêm, sau dịch, khách đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu rất đông; đặc biệt là sau ngày mùng 2 Tết. Đến hôm nay, doanh nghiệp đã thích nghi và phục vụ du khách chu đáo với số lượng đông. Đây là tín hiệu vui với ngành du lịch tỉnh.

Tại huyện Đất Đỏ, trong 4 ngày Tết Nhâm Dần, địa phương đã đón và phục vụ hơn 15 nghìn lượt khách, tăng gần 75% so với cùng kỳ năm 2021. Một số resort, khu du lịch nổi tiếng ở địa phương như: Lan Rừng Resort, Ocenami… phải tuyển thêm hàng chục nhân viên thời vụ để đảm bảo việc phục vụ khách tốt nhất. 

Nhờ có thiên nhiên tươi đẹp, không khí mát mẻ, trong lành, các dịch vụ ngày được nâng tầm, công tác phòng, chống dịch đảm bảo, nên du khách đến các điểm du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong dịp Tết Nhâm Dần rất hài lòng.

Bài và ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.