Bà Rịa-Vũng Tàu: Cưỡng chế hàng loạt công trình xây dựng trái phép

Sáng 9/12, UBND thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với lực lượng công an, các phòng, ban chức năng và UBND xã Long Sơn thực hiện cưỡng chế các công trình xây trái phép nằm trên hành lang an toàn giao thông của tuyến đường dẫn vào Dự án Hóa dầu Long Sơn, thuộc địa bàn thôn 1, xã Long Sơn, có chiều dài 1,5km.
Chú thích ảnh
Cưỡng chế phá dỡ các công trình xây dựng trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn cho biết, đây là giai đoạn 1 trong Kế hoạch cưỡng chế của thành phố Vũng Tàu đối với các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Long Sơn. Theo đó, giai đoạn 1 này sẽ có 25 công trình bị cưỡng chế.

Tuy nhiên, đến chiều 8/12, chủ của 14 công trình xây dựng trái phép đã tự giác tháo dỡ. Trong số 11 công trình còn lại có 7 công trình của tổ chức và 4 công trình của tư nhân. Thời gian dự kiến cưỡng chế các công trình vi phạm từ ngày 9/12 đến hết ngày 15/12. 

Sáng 9/12, khi lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm là Nhà hàng Bảy Núi, chủ một nhà hàng bên cạnh cũng đã tự thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm của mình.

Chủ tịch UBND xã Long Sơn Nguyễn Ngọc Long cho biết, song song với việc cưỡng chế, chính quyền xã vẫn đang yêu cầu các chủ công trình vi phạm tự tháo dỡ. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, UBND xã Long Sơn sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.

Theo UBND thành phố Vũng Tàu, trên địa bàn xã Long Sơn hiện có 88 trường hợp xây dựng trái phép, tập trung quanh khu vực dự án Hóa dầu Long Sơn. Đến nay, 14 chủ công trình xây dựng trái phép đã tự tháo dỡ.

Thành phố Vũng Tàu đã lên kế hoạch cưỡng chế toàn bộ 74 công trình xây dựng trái phép còn lại và thực hiện làm nhiều đợt, kéo dài từ ngày 9/12/2020 đến đầu tháng 3/2021.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.