Bà Rịa-Vũng Tàu còn 57 dự án chậm triển khai

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 57 dự án chậm triển khai. UBND tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai các dự án.

Theo đó, gồm 5 dự án hạ tầng khu công nghiệp, 3 dự án của nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp; 17 dự án nhà ở, khu đô thị và 32 dự án ngoài khu công nghiệp. Phân chia trách nhiệm xử lý cụ thể: Ban Quản lý các Khu công nghiệp 8 dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường 11 dự án, Sở Xây dựng 14 dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư 24 dự án.

Trước tình trạng số lượng các dự án chậm triển khai còn khá nhiều, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đề ra các giải pháp như: tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Tổ công tác đặc biệt của tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư.

Đồng thời, tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhắm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư theo đúngquy định pháp luật.

Cùng với đó, xem xét, thống nhất chủ trương, ý kiến về kế hoạch, quy trình xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại giữa UBND tỉnh với các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất, từ các quỹ của tỉnh như: Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cùng với đó, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hỗ trợ các dự án đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.