Ba quan chức cấp cao Sudan mắc COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn thông báo của Hội đồng Bộ trưởng Sudan ngày 29/10 cho biết 3 quan chức cấp cao của nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Virus SARS-CoV-2 (màu xanh) trên bề mặt các tế bào lấy từ mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm COVID-2 tại Mỹ, ngày 27/2/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các quan chức này gồm ông Sheikh Khidir, Cố vấn cấp cao của Thủ tướng; ông Ali Bakheet, Chánh Văn phòng Thủ tướng; và ông al-Faitih Zainelabidine, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sudan. Hiện cả 3 đều đang được điều trị và ở trong tình trạng tốt.

Cơ quan chức năng Sudan đang cho truy vết tất cả những người đã tiếp xúc với 3 quan chức trên. Thủ tướng Chính phủ chuyển tiếp Abdalla Hamdok cũng đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính. 

Trước đó cùng ngày, gia đình cựu Thủ tướng Al-Sadiq al-Mahdi thông báo ông đã bị nhiễm COVID-19 sau khi có biểu hiện mệt mỏi vào tối 28/10. Hiện ông đang được điều trị trong tình trạng sức khoẻ đã ổn định trở lại.

Theo thống kê, đến nay Sudan đã ghi nhận 13.765 ca nhiễm COVID-19, khiến 837 người tử vong.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.