Ba phương án tổ chức Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết: Châu Đốc đã lên ba phương án tổ chức Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2021 diễn ra từ ngày 2 - 7/6/2021 (nhằm ngày 22 - 27/4 âm lịch) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Du khách đến dâng hương tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Lễ hội vía Bà Chúa xứ núi tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, là lễ hội tâm linh quy mô nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thu hút hàng triệu du khách đến tham quan, tìm hiểu. Năm 2001, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là lễ hội cấp quốc gia.

Hàng năm, từ ngày 22 - 27/4 âm lịch, du khách trong và ngoài nước nô nức về Khu du lịch Quốc gia núi Sam tham gia Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Phần Lễ khai hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam là một trong các hoạt động sôi động nhất trong sự kiện lễ hội vía Bà được du khách quan tâm. Trong đó, phần phục dựng rước tượng Bà từ đỉnh núi Sam xuống chân núi rất thu hút du khách.

Do tình hình dịch COVID-19 hiện diễn biến phức tạp nên lãnh đạo UBND thành phố Châu Đốc đã lên các phương án không tổ chức lễ khai hội như mọi năm. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc cho biết: Châu Đốc đã lên ba phương án tổ chức lễ khai hội, không như thông lệ hằng năm.

Theo đó, phương án 1 chỉ tổ chức nghi thức lễ hội và các hoạt động khác phục vụ lễ hội trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh, thời gian tổ chức từ ngày 22 - 27/4 âm lịch. Phần nghi thức truyền thống gồm lễ phục hiện rước tượng Bà nhằm ngày 22/4 âm lịch và lễ tắm bà tổ chức vào ngày 23/4 âm lịch, tất cả đều phải nghiêm túc thực hiện giải pháp "5K".

Phương án 2, Châu Đốc sẽ tổ chức nghi thức lễ hội và các hoạt động khác phục vụ lễ hội quy mô không quá 200 người, phần nghi thức truyền thống lễ phục hiện tương tự phần 1.

Phương án 3, tổ chức nghi thức truyền thống lễ hội và các hoạt động khác phục vụ lễ hội quy mô dưới 100 người; phần nghi thức truyền thống như lễ Phục hiện sẽ giảm bớt về quy mô và số lượng người tham gia, không thực hiện chương trình sân khấu hóa; không huy động lực lượng nữ sinh đi rước kiệu...

Tại Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2021, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thả đèn hoa đăng…tập trung đông người sẽ bị tạm dừng, không thực hiện. Hiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên du khách, khách hành hương đến Miếu Bà Chúa xứ đều phải đeo khẩu trang, rữa tay trước khi vào khu vực chính điện. Đối với các đoàn khách đăng ký vào viếng Bà bị hạn chế về số lượng, không cho tụ tập đông người.

Hằng năm, Khu du lịch Quốc gia núi Sam đón từ 4 - 5 triệu lượt khách từ các nơi đến tham quan các thắng cảnh nổi tiếng như Chùa Hang, Tây An cổ tự, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Từ tháng Giêng đến tháng 4 âm lịch là mùa trẩy hội hành hương vía Bà Chúa xứ, đây là lễ hội truyền thống có giá trị văn hóa tâm linh tín ngưỡng lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu UBND thành phố Châu Đốc xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo an toàn cao nhất đối với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2021 sắp diễn ra.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu thành phố Châu Đốc chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội như mọi năm; việc tổ chức lễ chỉ cân đối với qui mô gọn nhẹ, triệt để áp dụng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trong suốt quá trình tổ chức, đảm bảo các quy định phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế…

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.