Ba nước Đông Nam Á nhất trí giảm xuất khẩu mủ cao su

Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã nhất trí cắt giảm sản lượng mủ cao su tự nhiên xuất khẩu khoảng trong 6 tháng để giảm nguồn cung nhằm tăng giá loại nguyên liệu này.
Ba nước Đông Nam Á nhất trí giảm xuất khẩu mủ cao su ảnh 1

Lấy mủ cao su ở nông trường Thái Lan.

Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã nhất trí cắt giảm sản lượng mủ cao su tự nhiên xuất khẩu khoảng 615.000 tấn trong thời gian 6 tháng tính từ tháng Ba tới để giảm nguồn cung nhằm tăng giá loại nguyên liệu này, vốn đã ở mức thấp nhất trong gần 6 năm qua.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 1/2, quyền Cục trưởng Cục Cao su Thái Lan, Chao Songarvut, xác nhận việc ba nước chiếm tới hơn 60% sản lượng cao su toàn cầu đã có kế hoạch cắt giảm trên. Ông cũng cho biết thêm rằng sản lượng cắt giảm của Thái Lan sẽ chiếm đến khoảng một nửa trong đó.

Trong một tuyên bố chung, ba quốc gia Đông Nam Á cũng nói rằng động thái trên nhằm giúp chặn đà đi xuống của giá mủ cao su tự nhiên vốn "ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng cao su" tại các quốc gia này.

Theo thông tin từ Hội đồng Cao su quốc tế ba bên (ITRC) - gồm ba nước thành viên trên, Thái Lan sẽ cắt giảm sản lượng mủ cao su xuất khẩu khoảng 324.000 tấn, Indonesia giảm 238.740 tấn, Malaysia giảm 52.260 tấn. Tổng mức cắt giảm này chiếm khoảng 6% sản lượng mủ cao su tự nhiên toàn cầu.

Bên cạnh việc cắt giảm sản lượng mủ cao su xuất khẩu, ba nước cũng nhất trí tăng việc tiêu thụ mủ cao su trong nội địa, bao gồm việc sử dụng cao su cho các công trình xây dựng đường bộ và đường sắt.

Từ giữa tháng 1/2016, giá mủ cao su tự nhiên tại thị trường Tokyo đã tăng 2,9%, chặn lại đà xuống giá của loại nguyên liệu này suốt hơn một năm qua. Giá cao su giao sau đã từng giảm xuống còn 144,5 yen/kg ngày 12/1, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.

Trong khi đó, giá thu mua tại Thái Lan cũng giảm liên tục trong năm thứ năm liên tiếp trong bối cảnh nguồn cung ngày càng tăng sau một chu kỳ tăng giá kéo dài suốt hơn 10 năm khiến nhiều nước đổ xô mở rộng diện tích canh tác cao su.

Theo một đánh giá của The Rubber Economist Ltd, sản lượng cao su toàn cầu sẽ vượt nhu cầu tiêu thụ trong hơn hai năm nữa, với mức dư cung trong năm 2016 sẽ tăng gấp bốn lần. Trong năm 2016, nhu cầu tiêu thụ mủ cao su của thế giới dự kiến sẽ giảm 1,3% còn 12,6 triệu tấn trong khi sản lượng lại tăng 3,8% lên 13 triệu tấn.

Sơn Nam - P/v TTXVN tại Bangkok

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.