Ba nước Đông Nam Á có thể hợp tác ngăn chặn đà giảm giá cao su

Chủ tịch Hiệp hội Cao su Indonesia đã kêu gọi chính phủ nước này hợp tác ngăn chặn đà giảm giá cao su hiện nay với Malaysia và Thái Lan.

Phát biểu tại mộtcuộc họp báo mới đây, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Indonesia (Gapkindo), Asri SutanAmir, đã kêu gọi chính phủ nước này hợp tác ngăn chặn đà giảm giá cao su hiệnnay với Malaysia (Malaixia) và Thái Lan.  

Theo Gapkindo, banước sản xuất cao sự tự nhiên hàng đầu thế giới, chiếm tới 70% sản lượng toàn cầu,là Indonesia (Inđônêxia), Malaysia và Thái Lan có thể thỏa thuận cùng thực hiệnmột số biện pháp để bình ổn giá cao su, trong đó có việc ba nước cần đạt đượcngay một thỏa thuận ba bên về mức giá thấp nhất có thể, được các nhà sản xuất củamỗi nước chấp nhận, giá mặt hàng này không tiếp tục giảm hơn nữa trên các thịtrường quốc tế.

Ba nước Đông Nam Á có thể hợp tác ngăn chặn đà giảm giá cao su ảnh 1

Trồng cao su lấy mủ ở Indonesia. Ảnh businessnewsindonesia.com

Ngoài ra, còn có những biệnpháp khác, chẳng hạn như hạn chế xuất khẩu, lập kế hoạch quản lý nguồn cung,hay thống nhất về hạn ngạch xuất khẩu.

Ông Axri Xutan Amicho biết, trong cuộc gặp mới đây, Bộ trưởng Thương mại Indonesia , GitaWirjawan và Thứ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, Nuttawut Saikua đãtrao đổi về vấn đề này, và hai bên đã đồng ý sẽ thực hiện "các biện phápthích hợp" để ngăn chặn đà xuống giá liên tục của cao su. Các quan chứcnông nghiệp cấp cao Thái Lan cũng sẽ có cuộc gặp trao đổi tương tự với Bộ Trồngtrọt và Hàng hóa Malaysia trong tuần này.

Giá cao su kỳ hạngiao tháng 10/2012 đã giảm 5,1%, đóng cửa ở mức 231,7 yên/ kg (khoảng 2,89USD/kg), mức thấp nhất kể từ ngày 11/11/2009, tại Sở Giao dịch hàng hóa Tôkyô,do các mối lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ làm giảm nhu cầu. Như vậy,trong quý II/2012 giá cao su kỳ hạn đã giảm tổng cộng 29%, mức giảm lớn nhất kểtừ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Ông Axri Xutan Ami cho rằng vớivị trí chi phối nguồn cung cao su tự nhiên thế giới, Indonesia , Malaysia vàThái Lan nên thiết lập một mức giá tối thiểu “lý tưởng”, phù hợp đối với cả bênmua lẫn bên bán là 4 USD/kg.

Gapkindo đã cảnhbáo rằng nông dân có thể giảm khai thác mủ do giá cao su giảm mạnh, khiến sảnlượng cao su của Indonesia  sẽ giảm 9,7%,xuống 2,8 triệu tấn, trong đó xuất khẩu chiếm 2,3 triệu tấn và 0,5 triệu tấntiêu thụ nội địa, thấp hơn các mức dự báo 2,95 triệu tấn hồi đầu năm và 3 triệutấn hồi tháng 2 của Hiệp hội.

Gapkindo cho biết, so với cùng kỳ năm 2011, trongba tháng đầu năm 2012, sản lượng cao su của Indonesia  chỉ đạt 700.000 tấn, giảm 6%, trong đó xuất khẩuchiếm 564.320 tấn, giảm 10%, kéo theo giá trị xuất khẩu cũng giảm 34,94% xuống1,98 tỷ USD.

Trung Quốc hiện làkhách mua cao su tự nhiên lớn thứ hai của Indonesia , chủ yếu để sản xuất lốpxe, sau Mỹ, ở mức khoảng 409.377 tấn/năm.

Việt Tú (p/v TTXVNtại Giacácta) 

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.