Ba người Trung Quốc thuê taxi vượt 1.100km để ăn trộm điện thoại di động

Cảnh sát huyện Siyang thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa bắt được ba đối tượng di chuyển quãng đường dài 1.100km từ Phúc Kiến đến địa bàn này để trộm cắp điện thoại di động.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Siyang thẩm vấn một đối tượng trong vụ trộm. Ảnh: Global Times

Truyền thông địa phương ngày 26/12 đưa tin cảnh sát huyện Siyang đã nhận được một cuộc gọi vào lúc 2 giờ sáng 14/12 từ một chủ cửa hàng điện thoại di động. Người này báo cáo cửa hàng của mình đã bị trộm đột nhập và “khoắng” sạch các thiết bị đắt tiền. 

Cơ quan điều tra nhanh chóng truy xuất hình ảnh từ máy quay an ninh cho thấy hai nam thanh niên phá cửa chui vào trong cửa hàng. Một nam thanh niên khác đứng bên ngoài canh gác. Bọn chúng điên cuồng lục tìm tài sản trong cửa hàng rồi bỏ trốn ngay sau khi lấy được điện thoại.

Đáng chú ý, theo tờ Global Times, sau khi xác định được đặc điểm ngoại hình của ba tên trộm cũng như hướng chạy trốn của chúng, cảnh sát huyện Siyang đã tóm gọn chúng trong 5 phút.  

Cảnh sát địa phương rất bất ngờ khi ba thanh niên trú tại thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến khai nhận đã ngồi 13 tiếng trên xe taxi, vượt qua quãng đường hơn 1.100km, để đến Siyang thực hiện hành vi trộm cắp. Theo ứng dụng gọi xe, chuyến đi này có thể tiêu tốn đến 3.300 nhân dân tệ (khoảng 12 triệu đồng).

Hiện chưa rõ động cơ của ba tên trộm là gì khi đi một quãng đường dài như vậy để trộm cắp tài sản. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng tỏ ra tò mò về kế hoạch của ba thanh niên trên. “Tiền thuê taxi đủ để mua một chiếc điện thoại tốt. Có phải những kẻ trộm bây giờ không cần quan tấm đến chi phí?", một người dùng mạng xã hội Weibo bình luận. 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Nobel 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ

Nobel 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ

Ngày 7/10, hai nhà khoa học Henri Kagan (người Pháp) và Kenso Soai (người Nhật Bản) đã đoạt giải Nobel Hóa học năm 2026 vì khám phá ra các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng, một phát hiện quan trọng cho sự phát triển của ngành dược phẩm.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.