Ba ngày liên tiếp Hải Dương không phát sinh ca mắc mới COVID-19

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 24/8, Hải Dương không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, có thêm 1 bệnh nhân khỏi bệnh và được ra viện.
Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng (ảnh tư liệu).

Như vậy, đây là ngày thứ ba liên tiếp tỉnh không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Trong ngày, một số thôn, khu dân cư ở huyện Gia Lộc và thành phố Hải Dương đã được kết thúc cách ly y tế.

Từ ngày 27/7 đến nay, Hải Dương ghi nhận 115 trường hợp mắc COVID-19. Đến nay, có 40 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện. Hiện còn 72 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Nhi Hải Dương, Trung tâm Y tế các huyện: Nam Sách, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Kim Thành và thành phố Chí Linh. Có 4 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Toàn tỉnh đang cách ly 2.068 trường hợp; trong đó, 47 người cách ly tập trung tại khách sạn, 1.000 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác.

Hải Dương đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc “sớm hơn một bước, cao hơn một cấp”. Cụ thể: Điều tra, giám sát phát hiện sớm các trường hợp F1, F2 và tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, trong đó, giám sát trọng điểm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, tại doanh nghiệp và tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Đồng thời, giám sát chặt chẽ người từ ngoài tỉnh vào địa bàn, cách ly tập trung đối với người về từ vùng có dịch đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, cách ly tại nhà đối với người về từ vùng có dịch đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg; giám sát chặt chẽ người ho, sốt trong cộng đồng.

Công an tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện siết chặt quản lý các chốt, kiểm soát chặt người từ ngoài tỉnh về. Các địa phương giám sát không chặt, gây khó khăn trong phòng, chống dịch thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm. Cá nhân, hộ gia đình không khai báo hoặc khai báo không trung thực, thực hiện các biện pháp phòng dịch không đúng quy định làm phát sinh dịch bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật…

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.