Bà Merkel trả tiền mặt để người tị nạn rời Đức

Trong một động thái quay ngoặt 180 độ chính sách trước đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẽ trả hàng chục triệu euro cho những người tị nạn chịu rời Đức.
Bà Merkel trả tiền mặt để người tị nạn rời Đức ảnh 1

Đây được cho là nỗ lực của bà Merkel nhằm xoa dịu những chỉ trích nhằm vào chính sách mở cửa biên giới.

Tờ Mail Online cho biết, Thủ tướng Merkel đã đồng ý với gói giải pháp nhằm tăng tốc độ trục xuất ước tính 450.000 người di cư không được chấp thuận tị nạn tại Đức. Kế hoạch này bao gồm chương trình trả khoảng 90 triệu euro tiền mặt cho những người di cư tự nguyện rời đi.

Giới phân tích xem đây là kế hoạch "tuyệt vọng" của bà Merkel nhằm vớt vát sự ủng hộ trước thềm nỗ lực tái tranh cử của bà vào tháng 9 năm nay. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây đã cho kết quả "sốc" khi sự ủng hộ dành cho đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của bà Merkel lần đầu tiên tụt xuống vị trí thứ hai trong 7 năm qua.

Lâu nay chính phủ của bà Merkel đã bị chỉ trích nặng nề về chính sách mở cửa biên giới, hoan nghênh mọi người tị nạn trong cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu năm 2015, dẫn đến sự ủng hộ của cử tri đổ sang các đảng chống người nhập cư như đảng Dân chủ Xã hội.

Làn sóng chỉ trích càng tăng cao sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin cuối năm ngoái, khi tên khủng bố người Tunisia Anis Amri được xác định là đã bị từ chối quy chế tị nạn tại Đức vài tháng trước đó.

Bà Merkel trả tiền mặt để người tị nạn rời Đức ảnh 2

Người di cư chen chúc chờ làm thủ tục tại Đức. Ảnh: EPA

Theo kế hoạch mới được bà Merkel thông qua, giới chức được phép kiểm soát, phân tích dữ liệu từ điện thoại của những người xin nhập cư để xác định chính xác danh tính của họ, ngoài ra, các quy định về bắt giữ người di cư cũng được mở rộng.

Thoả thuận 16 điểm này đã được thống nhất với 16 thống đốc vùng ở Đức, những nơi đang chịu trách nhiệm chính về hoạt động trục xuất người tị nạn. Khó khăn hiện nay của nước này là khó trục xuất được người tị nạn khi phần lớn họ đến từ những khu vực bất ổn, chẳng hạn như Syria.

Năm ngoái, Đức đã bác khoảng 170.000 đơn xin tị nạn, 55.000 người chịu rời đi tự nguyện và 26.000 người đã được hồi hương.

Phan Long

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.