Bà Merkel: Không thể dung thứ cho sự tàn bạo của IS

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không thể dung thứ cho sự tàn bạo của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/9 sau cuộc hội đàm với Hoàng thân Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani tới thăm, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không thể dung thứ cho sự tàn bạo của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Bà Merkel: Không thể dung thứ cho sự tàn bạo của IS ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Hoàng thân Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani tại cuộc họp báo. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Merkel bày tỏ tin tưởng quyết tâm chống lại lực lượng Hồi giáo cực đoan của Qatar - nước cũng nằm trong liên minh chống IS do Mỹ khởi xướng. Bà khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ban lãnh đạo mới của Qatar, song cũng bày tỏ quan ngại về điều kiện lao động của các công nhân nước ngoài ở Qatar để chuẩn bị cho World Cup 2022. Trong khi đó, Hoàng thân Qatar khẳng định nước này chưa và sẽ không bao giờ ủng hộ cho các nhóm khủng bố. Phát biểu này được đưa ra khi trước đó, quốc gia vùng Vịnh giàu tài nguyên bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho các nhóm cực đoan, trong đó có al-Qaeda và IS cũng như việc ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo ở Ai Cập, lực lượng Hamas ở Palestine hay các nhóm Hồi giáo ở Libya.Ngoài vấn đề Trung Đông và mối đe dọa của tổ chức IS, chuyến thăm Đức của Hoàng thân Qatar còn nhằm thảo luận biện pháp tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và đầu tư. Theo các nhà phân tích, Thủ tướng Merkel đang theo đuổi một chính sách đối ngoại thực dụng và khôn ngoan đối với Qatar, quốc gia hiện là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại, đồng thời là một trong những nhà đầu tư quan trọng nhất của Đức. Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.